A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ngày hội thắm tình đoàn kết

15:30 | 18/11/2014

Cứ vào dịp tháng 11 hằng năm, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh lại hồ hởi, náo nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, là “chất keo” gắn kết cộng đồng, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức

Mặc dù thời gian cuối năm rất bận rộn với việc thu hoạch cà phê nhưng bà con buôn Phơng (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) vẫn thu xếp mọi việc, tranh thủ tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào giữa tháng 11 nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2014). Từ 15 giờ chiều, tiếng cồng, chiêng đã vang lên rộn rã ở Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng buôn như thúc giục, mời gọi bà con về đây tề tựu, hòa vào không khí vui tươi của Ngày hội. Từ người già, trẻ em đến các thanh niên nam, nữ đều chăm chú dõi theo các điệu múa Đing năm, múa trống, thổi Đing buốt… do đội văn nghệ và đội cồng chiêng của buôn biểu diễn. Sau các tiết mục văn nghệ, diễn tấu cồng chiêng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, bà con trong buôn đã cùng nhau ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời, tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014. Toàn buôn có 123 hộ, 693 khẩu với hai tôn giáo chính là Thiên chúa giáo và Tin lành. Những năm qua, bà con trong buôn đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của cây cà phê và chăn nuôi gia súc, gia cầm, đến nay số hộ khá, giàu chiếm 65%, hộ nghèo giảm còn 13 hộ, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, bà con trong buôn còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, giải tỏa mặt bằng không cần đền bù để mở rộng đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia các phong trào của địa phương như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, buôn đã thành lập 2 đội văn nghệ, 1 đội cồng chiêng, 2 đội bóng tham gia giao lưu, biểu diễn nhân các dịp lễ, tết… Qua bình xét, năm 2014, toàn buôn có 83% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Chị H’Ru Kđoh – một người dân trong buôn hồ hởi khoe: “Mấy năm nay diện mạo của buôn thay đổi nhiều lắm, đời sống của bà con cũng được cải thiện hơn trước nên mọi người đều phấn khởi, nhiệt tình tham gia Ngày hội”.
Bà con buôn Phơng (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) nô nức đến tham gia Ngày hội.
Bà con buôn Phơng (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) nô nức đến tham gia Ngày hội.

Tại buôn Puôr (xã Hòa Đông, huyện Krông Pak), sau phần lễ, bà con đã cùng hòa vào không khí vui tươi ở phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của địa phương. Nét đặc sắc của Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở buôn Puôr chính là việc tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”. Đây là dịp mọi người ngồi lại cùng trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn và gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trưởng buôn Y Blon Niê cho biết, Ngày hội được tổ chức trang trọng, các hoạt động văn hóa văn nghệ đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, được đông đảo bà con hưởng ứng. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng dân cư, góp sức xây dựng buôn ngày càng phát triển về mọi mặt. Nhờ vậy, đến nay, toàn buôn chỉ còn 20 hộ nghèo, nhiều hộ có thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm, 75% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới, 180 hộ trong buôn đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, tự giải tỏa mặt bằng để làm 5,6 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương…

Đội văn nghệ của buôn tham gia vào ngày hội.
Đội văn nghệ của buôn tham gia vào ngày hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Đơk khẳng định: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh”. Để tổ chức tốt Ngày hội, thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó, các địa phương tiến hành tổ chức Ngày hội phù hợp với điều kiện thực tế…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư qua hằng năm đã trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua Ngày hội, bà con thêm thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, chung súc, đồng lòng xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

 Nguyễn Xuân

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ