Trẩy hội cùng... voi
14:19 | 13/03/2023
Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, sáng 12/3 đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách về tham dự.
Nhiều điểm thú vị, mới mẻ
Chuẩn bị cho Hội voi, các nài voi, chủ voi và các chú voi - “nhân vật chính” có mặt ở trung tâm lễ hội từ rất sớm. Các chú voi tham gia lễ hội được khoác lên mình những “chiếc áo” rực rỡ sắc màu, những chiếc vòng cổ chân lộng lẫy.
Đến giờ vào Hội, voi xếp thành hàng, chờ đến lượt gọi tên rồi tỏ ra rất vui vẻ, di chuyển nhanh về hướng trung tâm – nơi có hàng nghìn người đang dõi theo chúng. Dưới sự điều hành của nài voi, những chú voi liên tục thực hiện động tác chào khán giả, du khách. Tỏ ra rất thân thiện khi có người tới gần chụp hình, voi để du khách tựa sát mình, thoải mái cầm vòi, sờ tai để có thêm nhiều khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm.
Theo Ban tổ chức, Hội voi năm nay có rất nhiều điểm mới. Thay vì tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến sức khỏe của voi như thi voi chạy, voi bơi, voi đá bóng hoặc thi kéo co giữa voi với người…, thì năm nay diễn ra nhiều hoạt động mới như: thi trang điểm, thi voi có động tác chào đại biểu và khán giả đẹp nhất; tổ chức lễ cúng bến nước, cúng sức khỏe cho voi. Tuyệt vời nhất là những chú voi còn được thưởng thức tiệc buffet gồm rất nhiều trái cây, củ quả.
Những chú voi hào hứng với tiệc buffet. Ảnh: Nguyễn Gia
Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn chia sẻ, Hội voi Buôn Đôn năm nay là hoạt động nằm trong “Hành trình du lịch” của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk nói chung và Buôn Đôn nói riêng.
“Mẫu ảnh” của du khách
Có mặt nơi voi trang điểm từ rất sớm, anh Lưu Hải Bắc (Vườn Quốc gia Yok Đôn) đã dẫn đại gia đình hơn 10 người đến từ Đắk Lắk và Đắk Nông tới chụp hình lưu niệm bên voi. Anh cho biết, trong gia đình, ai cũng thích thú và mong muốn có được những khung ảnh đẹp bên loài vật thông minh này. Tất cả đều đồng tình với việc thay đổi phương thức tổ chức lễ hội theo hướng thân thiện, dành nhiều quan tâm, yêu thương hơn với voi.
Đến từ quận 5, TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Quỳnh Vy cùng người thân tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi lượng khách lớn đổ về Buôn Đôn vui hội. Khi những chú voi đang vào tiệc buffet, chị và người thân tranh thủ chụp hình cùng voi, cho chúng ăn trong niềm thích thú. Chị cho biết, đây là lần đầu tiên được đứng bên cạnh voi với khoảng cách gần, mong địa phương sẽ tiếp tục nhân thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để tiếp thêm sức khỏe, niềm vui nhằm bảo tồn loài động vật quý giá này.
Biết du khách dành nhiều yêu thương cho voi, nên suốt quá trình diễn ra lễ hội, nài voi Y Lyka Ryă luôn ra hiệu lệnh cho voi Khăm Đo (thuộc quyền sở hữu của Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương) thực hiện các động tác chào. Anh chia sẻ, bản thân được gần gũi với loài voi từ khi còn rất bé, nên giữa hai bên như có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau. Chỉ cần nghe hiệu lệnh, voi có thể thực hành đúng như mong muốn của nài voi. Vì vậy, việc tập luyện cho lễ hội cũng dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn trong cuộc sống thường ngày, voi Khăm Đo cũng luôn tỏ ra dễ chịu, gần gũi và trở thành “mẫu ảnh” cho không biết bao du khách khi đến thăm vùng đất huyền thoại về voi – Buôn Đôn.
Quỳnh Anh
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202303/tray-hoi-cung-voi-314218a/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Để bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (20/03/2023)
- Ngày hội đa sắc màu văn hóa ở phố núi (20/03/2023)
- "Báu vật" của Đắk Ngo (17/03/2023)
- "Bữa tiệc" văn hóa đa sắc màu ở vùng biên (14/03/2023)
- Giải đua thuyền huyện Ea Kar lần thứ III năm 2023 (14/03/2023)
- Trách nhiệm với di tích (13/03/2023)
- “Gieo chữ” thư pháp mùa Lễ hội (13/03/2023)
- Tưng bừng Hội voi Buôn Đôn 2023 (12/03/2023)
- Khai mạc triển lãm về cà phê tại Bảo tàng Thế giới cà phê (09/03/2023)
- Phục dựng nhà dài: Cần một chiến lược bền vững (09/03/2023)
- Thủ tướng yêu cầu kiểm tra về quản lý tiền công đức trên toàn quốc (08/03/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN