Nghêu Sò Ốc Hến trong Thế giới nghiêng
08:35 | 27/01/2015
Nghêu Sò Ốc Hến vốn là một tác phẩm dân gian kinh điển được dàn dựng trên nhiều sân khấu nghệ thuật khác nhau: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói...
Chết cười - Anything goes mong muốn tiếp tục mang đến cho khán giả những nét văn hóa hài truyền thống nên đã quyết định đưa Nghêu Sò Ốc Hến lên sàn nghiêng 22,5 độ trong Thế giới nghiêng với sự tham gia diễn xuất của 6 nghệ sĩ khách mời trong chương trình phát sóng vào tối 24-1 trên VTV3.
Với Tuyền Mập vai Thị Hến, Bảo Long vai thầy Lý, Vũ Thanh vai thầy Đề, Linh Tâm vai quan huyện, Thùy Dương vai bà huyện và Minh Trọng vai bà Đề, phiên bản “lạ lùng”, hài hước và khó quên nhất của Nghêu Sò Ốc Hến có vẻ đã được xác định trong tập 2 Chết cười lần này. Cô Hến “phì nhiêu”, Tuyền Mập qua đây cũng đã có một “bộ sưu tập” những câu nói trào lộng về cân nặng của chính mình khiến khán giả không nhịn nổi cười. Các tình huống trong Nghêu Sò Ốc Hến bản gốc vốn đã hài hước, nay lại có phần hài hước hơn, khi cả 6 nghệ sĩ và nhất là 4 nhân vật chính liên tục phải “ngả cùng Thế giới nghiêng”. Và đây cũng là dịp để 6 nghệ sĩ khách mời cho khán giả biết về khả năng ứng biến ngoạn mục của họ trước tình huống oái oăm mà Chết cười đã tạo ra. Cả 6 nghệ sĩ, từ gạo cội đến trẻ trung, qua tiểu phẩm này cũng cho thấy họ không những vào vai xuất sắc mà sau khi ngả nghiêng cùng thế giới nghiêng đã trụ khá vững với nhiều cách thức khó tưởng tượng nhất. Trong khi đó, họ vẫn không quên diễn hết mình để Nghêu Sò Ốc Hến có một cái kết làm hả hê khán giả, nhất là khi cô Hến chốt hạ bằng câu ca dao “Một lần cho tởn tới già/ Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân”.
Sự lăn xả, hết mình không ngại té ngã, va đập của cả 6 nghệ sĩ lần này đã chính thức góp phần làm cho “ngả cùng Thế giới nghiêng” ghi dấu cùng Chết cười. Trước khi rời Thế giới nghiêng, nghệ sĩ Linh Tâm không quên cảm thán: “Giờ mới thấy yêu quý trái đất này” - điều mà hẳn nhiều người sẽ cảm nhận được nếu đã trải nghiệm “ngả cùng Thế giới nghiêng” trong Chết cười.
nguồn: nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Mỹ thuật ứng dụng tìm về bản sắc dân tộc (09/02/2015)
- Táo quân 2015: Kịch bản phải sửa từng ngày (09/02/2015)
- Trao Giải Mai Vàng lần thứ 20-2014: Vỡ òa cảm xúc (02/02/2015)
- 32 nghệ sĩ nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (31/01/2015)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn "phản pháo" VFC về Táo quân 2015 (27/01/2015)
- “Gương mặt thân quen” khởi động mùa thứ 3 (15/01/2015)
- Xuân về nói chuyện văn hoá (13/01/2015)
- Tự hào với Ót N'drong (11/01/2015)
- Xếp hạng 14 di tích quốc gia đặc biệt (07/01/2015)
- Trần Ngọc Lan Khuê đăng quang "Hoa khôi Áo dài Việt Nam" 2014 (06/01/2015)
- Ngọt ngào câu ví dặm (03/01/2015)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN