A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

07:42 | 12/01/2017

Năm nay, hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật đỏ” do Tỉnh Đoàn phát động, Đoàn Trường tổ chức Chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ” vào giữa tháng 1-2017 và dự kiến có khoảng 1.000 đoàn viên, sinh viên tham gia.

Hiện các thành viên trong CLB đang tích cực hoàn tất các khâu để tổ chức Chương trình “Giọt hồng nhân ái 3” tại thôn Giang Đông (xã Ea Đah, huyện Krông Năng) trước thềm Tết Đinh Dậu, với kinh phí khoảng 32 triệu đồng. Bạn Đinh Văn  Hoàng, thành viên CLB cho hay: “CLB thực hiện các chương trình tình nguyện, nhân đạo với mong muốn san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống, nhất là đem một cái Tết đầm ấm, sum vầy hơn cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa”. Năm 2016, CLB đã tổ chức Chương trình “Giọt hồng nhân ái 1” tại thôn Thanh Thủy (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc), với tổng trị giá quà tặng 30 triệu đồng; tiếp đó là Chương trình “Giọt hồng nhân ái 2” tại xã Cuôr Knia (huyện Buôn Đôn); Chương trình “Trung thu cho em” tại Mái Ấm 1-6 (TP. Buôn Ma Thuột); thăm hỏi đồng bào xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) bị lũ lụt; ủng hộ một số sinh viên bị tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo.

Sinh viên Khoa Y Dược Trường Đại học Tây Nguyên trao gạo tặng các hộ nghèo  ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.

Sinh viên Khoa Y Dược Trường Đại học Tây Nguyên trao gạo tặng các hộ nghèo ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

 

“Bên cạnh nhiệm vụ học tốt thì việc tham gia các hoạt động Đoàn giúp các bạn sinh viên tạo được bước đệm tốt cho sự phát triển của mình trong tương lai, cuộc sống sẽ có thêm nhiều gam màu, cùng những trải nghiệm thú vị

 

 

Anh Bùi Ngọc Tân,

Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên có trên 12.000 đoàn viên, sinh viên, sinh hoạt tại 9 Đoàn Khoa, 2 Chi đoàn trực thuộc và 2 Đoàn trường học. Những năm qua, Đoàn trường, Hội Sinh viên đã  triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để học sinh, sinh viên được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Các hoạt động tình nguyện trong sinh viên của Trường ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng. Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” hằng năm được mở rộng quy mô, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, các chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Vận động, quyên góp ủng hộ chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng học tập tặng thanh thiếu nhi và đồng bào khó khăn; ủng hộ xây dựng “Công trình nước sạch” cho Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông); mua báo Tuổi trẻ trích quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên. Năm 2016, Đoàn trường đã vận động hơn 2.550 học sinh, sinh viên tham gia hiến máu, thu được 1.800 đơn vị máu. Ngoài ra, 20 điều phối viên ngân hàng máu sống của CLB Hiến máu nhân đạo Đại học Tây Nguyên còn kịp thời giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn về nguồn máu, nhóm máu.

Bạn Hoàng Thị Hương Giang, sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng (Khoa Kinh tế) bày tỏ: “Em hiến máu tình nguyện 7 lần và nhiều lần tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ở vùng sâu, vùng xa. Em thấy rất vui và bổ ích vì có thêm cơ hội được rèn luyện bản thân, tăng cường vốn hiểu biết xã hội”.

Nguyên Hoa

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ