A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khó tiếp cận vé máy bay giá rẻ dịp Tết

15:34 | 13/01/2017

Máy bay là phương tiện di chuyển hiện được nhiều người lựa chọn vì tính tiện lợi, nhanh chóng. Để “săn” được tấm vé ưng ý trong dịp Tết không phải là điều dễ dàng, thậm chí một số ngày cao điểm còn xảy ra tình trạng “khan” vé.

Cục Hàng không Việt Nam vừa chấp thuận phương án tăng 1.270 chuyến bay trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 (tăng 8,5% so với lịch bay thường lệ). Theo đó, từ 16 -1 đến 12-2- 2017, Vietnam Airlines tăng 380 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 76.758 ghế (tăng 6,3%), Viet Jet tăng 560 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 100.800 ghế (tăng 8,9%), Jetstar Pacific tăng 330 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 59.400 ghế (tăng 12,7%). Từ cuối tháng 9-2016, Hãng Vietnam Airlines bắt đầu triển khai mở bán vé máy bay cho Tết Nguyên Đán 2017 trên tất cả các đường bay nội địa, thời gian khởi hành từ 12-1 đến 12-2-2017. Bắt đầu từ tháng 10-2016, các hãng hàng không giá rẻ như Jetstar Pacific, Viet Jet cũng triển khai bán vé Tết, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Hành khách tại Sân bay Buôn Ma Thuột.

 Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không có 18 chuyến bay xuất phát từ Buôn Ma Thuột, trong đó, hành trình đi Hà Nội 1 ngày/chuyến; đi TP. Hồ Chí Minh 1 ngày/chuyến; đi Đà Nẵng, tuần từ 3-4 chuyến. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp này, hãng dự định sẽ bổ sung thêm gần 900 chuyến bay, tương ứng hơn 185 nghìn ghế, nâng tổng số ghế trên toàn mạng đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán lên hơn 1,6 triệu ghế, tăng khoảng 13% so với thường lệ và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2016. Việc tăng chuyến được áp dụng trên 10 đường bay nội địa, đối với các hành trình có nhu cầu đi lại lớn như từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn; từ TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Vinh, Phú Quốc và Buôn Ma Thuột. Hiện tại, giá vé của hãng trên các hành trình trọng điểm rất cao, cụ thể, từ TP. Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột từ 20 đến 27-1 (tức 23 đến 30 tháng Chạp) và chiều ngược lại từ 31-1 đến 11-2-2017 (tức mùng 4 đến 15 tháng Giêng), giá vé hạng phổ thông gần 2 triệu đồng/vé, hạng thương gia 2,7 triệu đồng/vé; tuyến Buôn Ma Thuột - Hà Nội, hạng phổ thông hơn 3,2 triệu đồng/vé, hạng thương gia gần 4,3 triệu đồng/vé. Mặc dù giá vé rất cao, song do nhu cầu đi lại nhiều, một số ngày trên 2 hành trình đi, đến TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã hết vé. Cụ thể, từ TP. Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột, vé đã bán hết trong các ngày 21, 22, 23, 26, 28 và 29-1; Buôn Ma Thuột - TP. Hồ Chí Minh, hết vé các ngày 2, 3 và 5-2-2017.

Tết năm nay, trên đường bay Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng, giá vé mềm hơn, trong đó, hạng phổ thông dao động từ 800 - 900 ngàn đồng/vé, hạng thương gia gần 2,4 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, trên hành trình này vẫn xảy ra tình trạng “khan” vé vào ngày 28-1 và 1-2 dương lịch.

Dịp Tết, để có thể sở hữu tấm vé ưng ý, giá cả phải chăng, các hãng hàng không lưu ý hành khách nên hạn chế đặt vé máy bay vào thời gian đỉnh điểm mà nên mua vé xa ngày bay. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân, khi đặt vé máy bay Tết nên tìm hiểu thật kỹ thông tin các nơi cung cấp vé trước khi đặt vé để tránh bị kẻ gian lợi dụng, bảo đảm không mua nhầm vé giả. Để tránh lỡ chuyến bay trong dịp cao điểm Tết, hành khách nên chuẩn bị các giấy tờ tùy thân đầy đủ, có mặt tại sân bay sớm 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất các thủ tục hàng không lên máy bay theo đúng quy định.

Theo Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29-8-2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không, các hãng hàng không thay đổi thời gian đóng quầy làm thủ tục là 40 phút (trước đây 30 phút) trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay nội địa và 50 phút (trước đây 45 phút) trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc tế. Thời gian đóng cửa ra máy bay là 15 phút trước giờ khởi hành.

                Hoàng Tuyết

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ