A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trọn nghĩa vẹn tình cựu thanh niên xung phong

14:02 | 14/07/2017

Với mong muốn bù đắp phần nào mất mát, hy sinh của những người từng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực.

Từng tham gia lực lượng TNXP từ năm 1968 tại Binh đoàn 12, Đoàn 559 (tỉnh Quảng Bình) làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí, năm 1972, bà Phạm Thị Huệ (hiện trú tại thôn 10, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình, sau đó chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. Cuộc sống nơi vùng đất mới đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn từ khi chồng bà qua đời vào năm 2007. Căn nhà gỗ nhỏ dựng tạm từ khi gia đình chuyển vào đây lập nghiệp đã ngày càng xuống cấp, xiêu vẹo. Năm 2016, gia đình bà được Hội Cựu TNXP tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, đồng thời, bà con dòng họ, đồng đội, đồng hương giúp thêm tiền, ngày công để xây dựng căn nhà Tình nghĩa rộng 40 m2, trị giá hơn 100 triệu đồng. Bà còn được Tỉnh Hội tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng, được các cấp Hội phối hợp hướng dẫn, giải quyết chế độ chính sách và hưởng trợ cấp hằng tháng từ tháng 4-2016 với mức 540.000 đồng/tháng.

Cùng gia đình đến lập nghiệp tại thôn 5C, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) vào năm 1999, cựu TNXP Đỗ Thị Bính mua 2,4 ha đất trồng cà phê. Mặc dù chồng bị tai biến, sức khỏe yếu nhưng bà đã cùng con trai út quy hoạch, phát triển trang trại khá khoa học. Ở xung quanh vườn trồng cây chắn gió, đồng thời trồng xen 1.200 trụ tiêu, chăn nuôi thêm gà thả vườn, hiện  mỗi năm trừ chi phí cũng có thu nhập trên 400 triệu đồng. Kinh tế phát triển, bà tích cực tham gia công tác Hội, đóng góp 1,5 triệu đồng vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội và thường xuyên giúp hội viên cây, con giống không lấy lãi…

Cán bộ  Hội Cựu TNXP huyện Ea H’leo thăm mô hình  kinh tế của gia đình bà Đỗ Thị Bính.

Cán bộ Hội Cựu TNXP huyện Ea H’leo thăm mô hình kinh tế của gia đình bà Đỗ Thị Bính.

Bà Trịnh Thị Hương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, Hội Cựu TNXP tỉnh thành lập từ năm 2006, đến nay đã phát triển ở 15 huyện, thị xã, thành phố và hơn 115 xã, phường, thị trấn, thu hút trên 4.400 hội viên tham gia sinh hoạt. Các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò trong công tác nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với Ban liên lạc TNXP của các địa phương, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định công nhận phiên hiệu đơn vị TNXP tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các chế độ, chính sách đối với cựu TNXP… Đặc biệt, Hội Cựu TNXP các cấp đã tích cực vận động hội viên, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội được trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 400 căn nhà, tặng 228 sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà cho hội viên cựu TNXP nghèo, gia đình chính sách có công… Cùng chung sức trong hoạt động nghĩa tình này, các đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ ngày công đào móng, san nền, giúp gia đình cựu TNXP xây dựng nhà, mua sắm vật dụng tặng hội viên khi dọn về nhà mới.

Mỗi sổ tiết kiệm được trao tặng, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng là một món quà sâu nặng nghĩa tình đối với cựu TNXP nghèo, góp phần sưởi ấm tình cảm đồng chí, đồng đội, tương trợ, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, số hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật còn nhiều trong khi nguồn lực của các cấp hội hạn chế. Do vậy, Hội Cựu TNXP các cấp rất mong nhận được sự đóng góp, sẻ chia nhiều hơn nữa nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho hội viên vươn lên.

         Nguyễn Xuân

 

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ