A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Người bệnh binh làm kinh tế giỏi

16:04 | 14/08/2017

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bài (SN 1950) nguyên quán tại huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình), hiện trú tại xã Đắk Nuê (huyện Lắk) là gương sáng trong làm ăn kinh tế và nuôi dạy con cái tại địa phương.

Tháng 5 – 1968, ông nhập ngũ và được phiên chế về Đại đội pháo cao xạ 18, Trung đoàn 556 (Quân khu 3). Tháng 3 – 1971, đại đội của ông được sáp nhập vào Trung đoàn 225 (Bộ Tư lệnh Công binh) tại Quảng Trị và được giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông cùng nhiều đồng đội khác bị trúng bom của địch và bị thương. Đến tháng 10 – 1983, ông xuất ngũ về quê, hưởng chế độ bệnh binh 63%. Năm 1995, ông đưa gia đình vào lập nghiệp tại xã Đắk Nuê. Những năm đầu, cuộc sống của vợ chồng ông gặp nhiều khó khăn, phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ trồng dâu nuôi tằm đến nuôi heo, bò. Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng mua thêm đất sản xuất, kinh tế gia đình cũng dần khá lên. Đến nay, ông có 1 ha cà phê (trung bình mỗi năm thu về khoảng 2,5 tấn cà phê nhân); 1 ha đất trồng khoai, bắp và 5 sào ruộng trồng lúa nước. Hằng năm trừ tất cả chi phí, vợ chồng ông thu lãi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn mở cửa hàng thu mua cây le cho bà con địa phương, trung bình mỗi ngày mua từ 700 – 800 bó le, thuê xe chở sang tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ, nhờ mặt bằng thuận lợi, hàng hóa bán đều nên gia đình ông cũng có thêm nguồn thu ổn định. Nhưng quan trọng là vào vụ thu hoạch le, người dân trong vùng cũng có thêm nguồn thu từ việc bán le cho vợ chồng ông Bài và như ông chia sẻ, bán le lời không nhiều, nhưng đầu ra ổn định nên hầu hết le của người dân trong xã vợ chồng ông đều thu mua để họ có thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống lúc nông nhàn.

Ông Nguyễn Văn Bài (bìa phải) bàn giao  sản phẩm le  cho khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Bài (bìa phải) bàn giao sản phẩm le cho khách hàng.

Kinh tế khá giả, vợ chồng ông có điều kiện nuôi con ăn học. Hiện con gái đầu làm giáo viên Tiểu học và lập gia đình tại huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), còn con trai út đang theo học ngành Y tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Phát huy bản chất của người lính, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông luôn hăng hái tham gia công tác xã hội tại địa phương: từ năm 1995 – 2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Đắk Nuê, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh buôn Ka Diê 2; năm 1996 – 1999 là chính trị viên đại đội 4 dự bị động viên huyện Lắk; từ 2010 đến nay, ông luôn là cựu chiến binh gương mẫu của xã Đắk Nuê.

Hoàng Tuyết

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ