75% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề
07:52 | 15/09/2017
Sáng 14- 9, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) đã có buổi giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả Đề án. Kết quả, từ năm 2013 đến tháng 6-2017, đã tổ chức 457 lớp dạy nghề với số lao động được học nghề trên 15.300 người, tỷ lệ LĐNT có việc làm sau đào tạo nghề trên 75%.
Quang cảnh buổi giám sát
Theo đánh giá, công tác đào tạo nghề cho LĐNT thời gian qua đã hướng tới đào tạo theo nhu cầu của người học gắn với việc làm. Công tác đào tạo nghề đã giúp một số LĐNT có thêm nghề sản xuất mới, từ đó ngoài tạo việc làm. cho bản thân còn mạnh dạn mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thu nhập thêm cho lao động khác, góp phần giảm nghèo, nâng cao mức sống.
Giai đoạn 2018-2020, tỉnh cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đào tạo nghề cho 26.600 LĐNT; trong đó nghề nông nghiệp trên 6.600 người và phi nông nghiệp trên 19.900 người.
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn của đoàn giám sát
Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sát nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm giáo dục thường xuyên). Trước khi mở lớp, các địa phương cần khảo sát đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo; đồng thời thường xuyên kiểm tra về số lượng, nội dung chương trình, thời gian đào tạo nghề của các Trung tâm để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT.
Hồng Chuyên
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển năng lượng mặt trời (16/09/2017)
- Mất việc làm sau tuổi 35: Thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội (16/09/2017)
- Mua thuốc không cần toa: Hậu quả khôn lường (15/09/2017)
- Tiếp tục thông tin về cơn bão số 10 – Doksuri (15/09/2017)
- Tin bão khẩn cấp: Cơn bão số 10 - Doksuri (15/09/2017)
- Ngày mai, bão số 10 mạnh cấp 12-13 đổ bộ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị (14/09/2017)
- Bàn giao sân công trình thanh niên sân bóng chuyền tại xã Ea Tiêu (13/09/2017)
- Bão số 10 tiến thẳng vào đất liền Việt Nam, gây mưa lớn các tỉnh miền Trung (13/09/2017)
- Nâng mức cho vay hộ nghèo miền núi (13/09/2017)
- Áp thấp nhiệt đới chính thức trở thành cơn bão số 10, tiến thẳng Vịnh Bắc Bộ (13/09/2017)
- Trên 400 tình nguyện viên huyện Krông Búk tham gia hiến máu nhân đạo (12/09/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Đắk Lắk đối mặt nguy cơ khô hạn trên diện rộng
- Công an chốt chặn các ngả đường, bắt nghi phạm cướp giật tài sản
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước
- Huyện Krông Búk: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Chương trình du học kép CMMB Việt Nam
- Hệ thống thông tin là ngành gì
- Việc làm Ninh Thuận
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN