10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm: Mũ không đạt chuẩn vẫn phổ biến
08:52 | 16/12/2017
90% người dân đã ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây là con số ghi nhận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô xe gắn máy tại Việt Nam,...
... do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 15/12, tại Hà Nội.
Tuy nhiên, thông tin tại hội nghị cho biết, tỷ lệ đội mũ cho trẻ em, đội mũ giả, mũ nhái, mũ không đạt chuẩn, vẫn là những vấn đề “nóng”. 90% dân số đội mũ bảo hiểm (MBH), song tính trong vòng 10 năm, tỷ lệ đội MBH ở nông thôn, vùng sâu vùng xa có nơi chỉ đạt 40-50%. Tỷ lệ đội MBH cho trẻ em vẫn ở mức thấp chỉ khảng 35-40%. Điều này cho thấy chưa có sự đồng đều ở từng khu vực.
Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/9/2007, đến ngày 15/11/2017, các đơn vị đã xử lý 57.932.268 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó vi phạm không đội MBH, hoặc đội MBH không đúng cách là 6.891.646 trường hợp, chiếm 11,89% tổng số vi phạm.
Một điểm đáng chú ý nữa là chất lượng của MBH, và số người chọn mua, sử dụng MBH không đạt tiêu chuẩn cao, do giá thấp. Chiều ngày 15/12, PV đã khảo sát tại một số điểm trên TP Hà Nội, mũ MBH không đạt chuẩn vẫn được bày bán công khai trên nhiều tuyến phố.
Cụ thể, tại ngã tư vườn hoa Hàng Đậu (Quận Hoàn Kiếm), MBH không đạt chuẩn, kiểu mũ thời trang, mũ không mác nhãn được bán với giá từ 30.000 đồng đến 90.000 đồng/chiếc. Điều này cũng giống với các cửa hàng tại ngã tư Chùa Bộc (quận Đống Đa), hàng trăm chiếc MBH đủ chủng loại, màu sắc ngang nhiên bày bán, với giá dưới 100.000 đồng. Nhiều mũ không một lớp chống va đập, giá nào cũng bán.
Còn nhớ, năm 2013, các lực lượng chức năng, chủ lực là QLTT đã ra quân để thu giữ và sử phạt MBH giả, nhái, không đạt chuẩn. Hàng chục nghìn chiếc mũ bị thu giữ. Người dân đội MBH không đúng cách bị xử phạt. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít tháng, mọi chuyện lại đâu vào đấy, tỷ lệ đội MBH bị chấn thương so não nhập viện vẫn cao.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trên cả nước số người bị chấn thương sọ não nhập viện vẫn ở mức cao, khoảng 13-15% số ca TNGT. Bộ Y tế khuyến cáo, nếu đội MBH đạt chuẩn nguy cơ tử vong giảm 42%, nguy cơ chấn thương vùng đầu giảm 69%. Tuy nhiên, hiện thực tế tại nhiều địa phương tỷ lệ người dân đội MBH đạt chuẩn vẫn chưa cao, thực sự vẫn còn nhức nhối.
Tuấn Việt
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Bộ CHQS tỉnh tập huấn quân sự năm 2018 (18/12/2017)
- Ám ảnh "làng ung thư" (18/12/2017)
- Một cựu chiến binh vượt khó (16/12/2017)
- Hội diễn văn nghệ gây quỹ giúp đỡ học sinh khó khăn (16/12/2017)
- Màu xanh ở đồn Đắk Ruê (16/12/2017)
- Hơn 214 triệu đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (16/12/2017)
- Chốt lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 (16/12/2017)
- Cứ nể nang sao xếp loại đúng? (15/12/2017)
- Bão Kai-tak di chuyển chậm, cách Philippines 260 km (15/12/2017)
- Ấn tượng 303 (15/12/2017)
- Phát hiện hoá chất công nghiệp mới trong thức ăn chăn nuôi (15/12/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN