A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chỉ 5% lao động sử dụng được tiếng Anh

08:06 | 21/02/2018

Báo cáo khảo sát Chỉ số nhân lực toàn cầu của ManpowerGroup Solutions vừa qua cho thấy chi phí hoạt động kinh doanh tại Việt Nam chỉ đạt 4,6% tổng thu nhập quốc dân bình quân.

Trong đó lương trung bình hằng tháng tại Việt Nam khá thấp, đạt khoảng 220 USD so với 2.648 USD/tháng của khu vực và 1.979 USD/tháng trên toàn cầu. Trong khi đó, hiệu quả lao động của Việt Nam không quá thấp so với khu vực. Cụ thể, hiệu quả lao động Việt Nam đạt 4,33% so với 4,38% của khu vực. Mức độ sẵn sàng về kỹ thuật trong thương mại đạt 3,51% so với 4,92% của khu vực. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần gần như tương đương, không có khoảng cách nào lớn so với mức trung bình trong khu vực.

 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy lực lượng làm công việc trong khu vực chính thức còn khá khiêm tốn, chỉ ở mức 38%, tương đương khoảng 18 triệu người. Phần còn lại là các công việc phi chính thức, công việc tạm thời chiếm 62%. 

Một thực trạng không khả quan khác là chỉ 5% số người lao động sử dụng được tiếng Anh trong công việc và chỉ khoảng 10,4% là có kỹ năng chuyên môn. Thực trạng này cho thấy mặc dù nguồn lao động đầy tiềm năng của Việt Nam có nhiều cơ hội việc làm trong nước lẫn khu vực, Việt Nam chưa khai thác được tối đa nguồn nhân lực. Lực lượng lao động dù đông nhưng chất lượng và tính cạnh tranh vẫn chưa được cải thiện đáng kể. 

B.Đằng

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ