A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Từ 1-5 người dân có thể ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân lao qua tin nhắn

07:50 | 05/04/2018

Mới đây, Bộ Y tế, Chương trình chống lao quốc gia và Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp thành lập Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).

Quỹ này được xây dựng để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho những bệnh nhân lao chưa có thẻ và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có thẻ nhưng có hoàn cảnh khó khăn nhằm hướng tới mục tiêu toàn dân có đầy đủ nhận thức về bệnh lao, có thể phát hiện, điều trị kịp thời, hạn chế lây lan ra cộng đồng, tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Để ủng hộ Quỹ PASTB, bắt đầu từ ngày 1-5 tới đây, mỗi người dân có thể nhắn tin theo cú pháp TB gửi 1402. Mỗi tin nhắn được gửi đến số 1402 sẽ đóng góp 18.000 đồng vào Quỹ PASTB.

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh

Được biết, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 126.000 người mắc lao, trong đó có đến 20% không có thẻ BHYT. Hiện nay, số người mắc mới và tử vong do bệnh lao ở nước ta đã giảm một nửa so với gần 20 năm trước, nhưng số ca mắc và tử vong vẫn ở mức cao với 13.000 người tử vong mỗi năm. Đáng lưu ý là có gần 30.000 người mắc lao còn chưa được phát hiện và đây cũng nguồn lây nhiễm bệnh nguy hiểm cho cộng đồng.

Kim Oanh

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ