A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại Đắk Lắk

09:56 | 14/07/2018

Sáng 13-7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt những chương trình hành động của Mặt trận; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, triển khai hoạt động giám sát và phản biện, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Y Dec H’đơk báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2018 các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 19,285 tỷ đồng, hiến 24.170 m2 đất, tham gia đóng góp 3.450 ngày công; Mặt trận các cấp vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 5 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 122 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền gần 4,3 tỷ đồng, mua bò giống sinh sản hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 443 triệu đồng; vận động Quỹ Cứu trợ hơn 5,6 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ khẩn cấp cho những trường hợp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, lốc xoáy, hỏa hoạn… với số tiền 2,1 tỷ đồng; vận động gần 5 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương kết quả MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức thành viên đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng các chương trình hành động của Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe dân nói”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục vận động Quỹ Vì người nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung cam kết chung về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển” giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia)…

Thế Hùng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ