A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai

13:38 | 18/07/2018

Xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) là nhiệm vụ chính trị, chiến đấu trong thời bình,...

...những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực phối hợp, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống thiên tai, thảm họa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh những năm qua diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong đó, cơn bão số 8, số 10 (năm 2013) và cơn bão số 12 (năm 2017) đã gây ảnh hưởng nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân. Cụ thể, cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Đắk Lắk gây ảnh hưởng tại các huyện Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar, Lắk, Krông Năng, Krông Pắc, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột, làm 1 người chết và 5 người bị thương, hơn 1.900 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm bị trôi, thiệt hại hoa màu lên tới gần 14.700 ha. Hay như tại huyện vùng biên Ea Súp, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 đợt giông sét, lốc xoáy kèm theo mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại ước khoảng 162,7 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tập huấn PCTT-TKCN.

 

“Trước tình hình khí tượng, thủy văn phức tạp, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan; rà soát, kiểm kê, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, các phương án xử lý đối với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng." 

 
Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Nắm chắc địa bàn, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tham gia khắc phục 156 sự cố thiên tai, với tổng quân số tham gia trên 15 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ. Bất chấp khí hậu, thời tiết bất lợi, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bám nắm địa bàn nhiều ngày liền, giúp bà con sửa chữa gần 4.500 nhà ở, công trình hư hỏng; tìm kiếm 48 thi thể; di dời hàng nghìn hộ gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm; đưa 1.661 người dân, hơn 304 tấn hàng hóa ra khỏi vùng lũ an toàn; khắc phục gần 51 km đường, bảo đảm giao thông liên lạc sớm thông suốt...

Bên cạnh việc thường xuyên có mặt kịp thời, tích cực phối hợp cùng các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều khiển phương tiện thủy nội địa trong tìm kiếm cứu nạn; bơi cứu đuối, sơ cấp cứu ban đầu; thực hành tìm kiếm cứu nạn... là các nội dung tập huấn được lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức hằng năm nhằm nâng cao năng lực PCTT-TKCN của toàn lực lượng. Không chỉ vậy, đơn vị còn huấn luyện cho bộ đội kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện; thực hành nhiều tình huống giả định sát thực tế, giúp bộ đội thục luyện các phương án khi có sự cố xảy ra. Phát huy tinh thần, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tham gia tập huấn tích cực, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt.

Các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với đó, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn cử cán bộ tham gia tập huấn cứu hộ, cứu nạn do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tổ chức; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức PCTT-TKCN cho cán bộ huyện và cơ sở nhằm nâng cao khả năng xử trí các tình huống, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Chú trọng các biện pháp phòng ngừa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Quân khu 5 đầu tư kinh phí, mua sắm vật chất, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, từng bước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, để ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung giáo dục tuyên truyền; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN ở các cấp, các tổ chức, lực lượng cứu hộ cứu nạn kiêm nhiệm của các đơn vị; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai ở các cấp sát với tình hình thực tế nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Quỳnh Anh

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ