A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

22 khu vui chơi cho thiếu nhi được xây dựng trong năm học 2017-2018

09:36 | 23/08/2018

Sáng 21-8, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018; triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác thiếu nhi.

Năm học vừa qua, ̣công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đạt kết quả tích cực với 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (1chỉ tiêu chưa đánh giá). 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, các cấp Hội đồng Đội trong tỉnh đã tổ chức chăm sóc 1.087 thiếu nhi là con em gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, chăm sóc 51 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 505 “Áo lụa tặng bà”, chăm sóc 84 nghĩa trang liệt sỹ trị giá hơn 226 triệu đồng; xây dựng 22 khu vui chơi thiếu nhi; tuyên dương 454 đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp huyện và 9.460 thiếu nhi tiêu biểu cấp Liên đội; trao hơn 3.000 suất học bổng, trên 9.300 suất quà, 719 chiếc xe đạp cho gần 15.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 1.416 nhóm sở thích và 1.014 "Đội tuyên truyền măng non", 3.258 “Đôi bạn cùng tiến”, 1.725 “nhóm học tập” hoạt động thường xuyên, hiệu quả...

Đại diện Hội đồng Đội huyện Krông Pắc đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đánh giá, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, hình thức hoạt động, chủ yếu tập trung vào các hoạt động cao điểm và lồng ghép trong chương trình công tác Đoàn, chưa thể hiện được vai trò riêng biệt...

Trong năm học mới, Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tuyên truyền và phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan... 

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 29 cá nhân; Hội đồng Đội tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Giấy khen cho 38 tập thể và 41 cá nhân, trao Giấy chứng nhận công nhận danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh cho 35 Liên đội có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018. 

 

Vân Anh

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ