A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Học kỳ của những trái tim tình nguyện

13:54 | 25/08/2018

“Thiết thực - hiệu quả - an toàn”, những công trình phần việc của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 (TNTN) không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn thể hiện được ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi tre

Những kết quả thiết thực

 

Diễn ra từ ngày 1 đến 30-7, có lẽ “Mùa hè xanh” là một trong những chiến dịch để lại nhiều dấu ấn của lực lượng “áo xanh tình nguyện”. Với việc lựa chọn công trình, phần việc phù hợp, tập trung vào lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong những ngày tham gia chiến dịch, tại địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố, các đội hình TNTN đã huy động hơn 3.000 ngày công bê tông hóa 10,3 km đường giao thông nông thôn, làm lợi hơn 850 triệu đồng; mở được hơn 200 lớp ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tổ chức trên 500 buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ tại các thôn, buôn, thu hút gần 20.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia; nạo vét 2 km kênh mương thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”… với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

 

Thanh niên tình nguyện tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc.

Diễn ra cùng thời điểm với “Mùa hè xanh”, Chiến dịch “Hành quân xanh” cũng sôi nổi trên khắp các địa phương, mang hình ảnh của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đến gần với người dân hơn bằng những việc làm thiết thực. Có hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, học sinh nghèo; vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... 

 

Với lực lượng tham gia là giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên trẻ, ĐVTN các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” 2018 tại tỉnh được cụ thể hóa bằng các hoạt động ý nghĩa như chương trình “Về nguồn”, “Tìm về địa chỉ đỏ”, mở các lớp ôn tập văn hóa hè, sinh hoạt hè, tổ chức mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi, làm công trình thanh niên… 

 

Trải nghiệm để trưởng thành

 

Nhiệt huyết - sôi nổi có lẽ là hai từ thể hiện rõ nhất không khí và tinh thần của các tình nguyện viên khi tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Vượt qua những bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia hoạt động tình nguyện, bạn Trần Thị Huyền Trinh (Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk) đã có thêm được nhiều bạn mới, mang sức trẻ cống hiến cho cộng đồng. Với thành quả bê tông hóa 1,1 km đường giao thông nông thôn tại xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc), Trinh cùng các bạn trong Đội TNTN đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, giúp người dân nơi đây đi lại thuận tiện. Trinh tâm sự: “Tham gia Mùa hè xanh, em có khoảng thời gian sống tự lập, được cùng ăn cùng ở, cùng làm, khám phá cuộc sống, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với người dân nơi đây. Em và các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể cùng nhau góp sức làm những việc ý nghĩa cho cộng đồng, tạo nên những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên".

 

Thanh niên tình nguyện ôn tập hè cho thiếu nhi tại xã Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Đã từng tham gia kỳ thi THPT quốc gia, hơn ai hết bạn Trần Đình Quý (Trường Đại học Tây Nguyên) thấu hiểu được cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ của thí sinh nên đã tích cực tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2018. Có kinh nghiệm dày dặn với 3 lần tham gia chương trình, lại giữ vai trò đội phó, Quý luôn tự nhủ phải cố gắng làm hết sức, giúp đỡ các tình nguyện viên khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhau hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh “vượt vũ môn”. 

 

Là một cô giáo trẻ đang công tác tại xã Tam Giang (huyện Krông Năng), trong mùa hè năm nay, đều đặn 1 tuần 3 buổi, cô H’Doanh Niê vượt gần 10 km để đến xã Ea Dăh (huyện Krông Năng) tham gia hoạt động tình nguyện ôn tập hè cho học sinh khối tiểu học. Đội tình nguyện tại đây có nhiều thành phần như giáo viên, học sinh, sinh viên, đều có chung mục tiêu mang đến mùa hè đầy ý nghĩa cho các em nhỏ ở vùng khó khăn…

 

Với những hoạt động thiết thực trong nhiều năm qua, Chiến dịch TNTN hè luôn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, để lại nhiều dấu ấn đẹp. Từ phong trào, nhiều bạn trẻ đã trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. 

 

Vân Anh

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ