Chia sẻ rủi ro với người lao động qua chế độ ốm đau theo chính sách bảo hiểm
14:28 | 19/10/2018
Chế độ ốm đau là một trong 5 chế độ được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), góp phần rất lớn trong chia sẻ rủi ro về mặt tài chính với người lao động (NLĐ).
Theo thống kê, đến hết năm 2017, có khoảng 7,5 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau và 320 lượt người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tính theo tỷ lệ, cứ 100 người tham gia BHXH thì có 50 lượt người hưởng chế độ ốm đau. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, có khoảng trên 12.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau với trên 80.000 lượt ngày điều trị (trong đó có gần 1.000 lượt người với trên 15.000 lượt ngày điều trị ốm đau dài ngày). Nếu như NLĐ không tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thì đây quả là gánh nặng về kinh tế cho gia đình.
Để phòng ngừa và hạn chế những tác động tiêu cực của rủi ro trong cuộc sống, NLĐ cần thiết phải tham gia BHXH, BHYT và đương nhiên đây là quy định của Luật mà NLĐ và chủ doanh nghiệp phải tuân thủ, đó là NLĐ và chủ doanh nghiệp phải trích một khoản phí nộp vào quỹ BHXH, BHYT. Khi NLĐ gặp rủi ro, tai nạn như: Ốm đau, tai nạn lao động thì họ sẽ được nhận một khoản tiền trợ cấp bù đắp lại phần thu nhập bị mất hoặc bị giảm để bảo đảm ổn định thu nhập. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
Khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M'gar. Ảnh: K.Oanh
Theo đó, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần được quy định như sau: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm: Mức trợ cấp được xác định bằng cách lấy 75% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 26 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khoảng thời gian được nghỉ theo quy định.
NLĐ mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần, mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn: mức hưởng bằng 45% mức tiền lương, tiền công nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; bằng 55% mức tiền lương, tiền công nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; bằng 65% mức tiền lương, tiền công nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của Luật BHXH mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 - 10 ngày trong một năm. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung. Ngoài ra NLĐ khi ốm đau từ 14 ngày trở lên được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và được hưởng 80% chi phí khi đi khám, chữa bệnh, nhất là mắc bệnh hiểm nghèo.
Nguyễn Thị Xuân
(Phó Giám đốc BHXH tỉnh)
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nếu không cẩn trọng sẽ dẫn đến tình trạng "nhờn" luật (20/10/2018)
- Diễn đàn sinh viên với việc làm (20/10/2018)
- Khởi nghiệp bằng dịch vụ… đi chợ thuê (20/10/2018)
- Chủ hụi ôm hơn 30 tỉ đồng biệt tăm, con hụi khóc như mưa (20/10/2018)
- Vi phạm an toàn thực phẩm: Phạt ai, ai phạt? (20/10/2018)
- Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng - quân sự địa phương tại TP. Buôn Ma Thuột (19/10/2018)
- Ưu tiên xây nhà ở, tìm sinh kế hỗ trợ người nghèo (19/10/2018)
- Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, thanh niên huyện Lắk với văn hóa giao thông (19/10/2018)
- Trao bò giống tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (18/10/2018)
- Nhộn nhịp thị trường quà tặng dành cho phái đẹp (18/10/2018)
- Nhức nhối nạn tảo hôn ở Bình Lợi (18/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Huyện Krông Búk: Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án điện gió
- 7.290 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện Ea H'leo
- Huyện Krông Ana (Đắk Lắk): 19 công trình cấp nước xuống cấp, hư hỏng
- Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột: Phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 3 trước 2/9/2025
- Khởi tố phụ huynh tông chết học sinh trong sân trường
- Hàng trăm người bị lừa 200 tỉ đồng qua app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" như thế nào?
- Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu
- Đề xuất đánh thuế trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
- Bán đất 9 tỉ nhưng làm hợp đồng 440 triệu đồng, một phụ nữ bị khởi tố
- Bảo đảm an toàn hồ, đập: Nan giải "bài toán" kinh phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN