Vụ thương lái thu mua cá lìm kìm gai với gia cao: Thương lái nói gì?
09:58 | 09/11/2018
Liên quan đến vụ việc thương lái thu mua cá lìm kìm gai với giá cao ngất ngưỡng trên địa bàn huyện Thới Bình (Cà Mau) gần đây gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Ngày 8/11, PV Báo NNVN đã đến cơ sở thu mua của ông Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi, ngụ ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình) để tìm hiểu.
Theo ông Dũng cho biết, khoảng hơn một tháng trước đây, có nhiều thương lái đến nhà ông Dũng để thỏa thuận, yêu cầu ông thu mua cá lìm kìm gai (cá tươi hoặc cá đã phơi khô) với giá cao từ 750.000-800.000đồng/kg cá tươi, từ 3-4 triệu/kg cá tươi, họ sẽ đặt cọc trước, khoảng 1 -2 ngày thì xuống thu gom và tiếp tục bỏ cọc lại tiếp.
Ông Dũng cho biết cá lìm kìm gai đã qua phơi khô có giá từ 3-4 triệu đồng/kg
Theo ông Dũng cho biết, trung bình một ngày trước đây ông thu khoảng 20 kg cá lìm kìm gai tươi, tuy nhiên do thời gian gần đây có rất nhiều người thu mua dạo nên mỗi ngày ông chỉ thu mua khoảng từ 10 – 15 kg cá lìm kìm gai tươi. Các thương lái đến thu mua lại chủ yếu đến từ các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, TP. Hồ Chí Minh…
Khi được hỏi mục đích thu mua loài cá lìm kìm gai dùng để làm gì, thì ông Dũng trả lời không biết vì thương lái không nói với ông. “Vợ chồng tôi đã đem cá đi chiên và bẻ con cá ra xem, nhưng bên trong chẳng có gì cả, ông Dũng cho biết thêm”.
Theo ông Dũng chia sẽ, vì các thương lái đến đây thu mua cá, có đặt tiền cọc trước, chứ tự bỏ tiền nhà ra thu mua thì vợ chồng tôi thật không dám, vì không biết lúc nào họ sẽ ngưng mua nữa.
Quan sát loài cá lìm kìm gai, thì chúng rất giống với loài hải mã sống ở biển, cá lìm kìm gai dài khoảng từ 20-30 cm, cá lớn thì khoảng từ 100 -140 con/kg, cá nhỏ thì từ 140 - 200 con trở lên/kg. Loài cá này chủ yếu là sống ở vùng nước lợ (trong ao vuông tôm hay dưới sông), thức ăn chủ yếu của chúng là tôm, cá nhỏ.
Cá lìm kìm gai dài khoảng từ 20-30 cm
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phi Thoàn – Phó chủ tịch UBND xã Biển Bạch Đông ( huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 5 cơ sở thu mua loài cá lìm kìm gai (tính luôn cơ sở thu mua lưu động), mấy ngày nay cá lìm kìm gai tăng liên tục hiện có giá từ 1 – 1,3 triệu đồng/kg cá tươi, giá cá lìm kìm khô thì tăng lên từ 3 – 4 triệu đồng/kg tùy theo kích cở lớn nhỏ.
“Nhiều người bỏ việc làm để bắt cá lìm kìm gai để bán, mỗi người trung bình có thể kiếm từ 300.000-700.000 đồng/ngày, có lúc trúng cả triệu bạc/ngày. Tuy nhiên, cho đến nay thương lái thu mua cá lìm kìm gai nhằm mục đích gì thì ngành chức năng của xã vẫn chưa nắm được và đã làm báo cáo trình lên UBND huyện Thới Bình vụ việc này, ông Thoàn cho biết thêm.
Trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Lâm - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thới Bình, ông Lâm cho biết lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin, và xuống địa bàn để xác minh, nhưng khi chúng xin thông tin về người thu gom cá thì thương lái từ chối không nói. Chúng tôi cũng đã mời Chi cục Thủy sản đến lấy mẫu gửi về Đại học Cần Thơ để xác định chủng loài, có ảnh hưởng gì hay không” - ông Lâm thông tin.
Theo nguồn của PV, hiện thương lái không chỉ thu mua tại huyện Thới Bình mà còn mở rộng ra các huyện lân cận như An Minh, U Minh Thượng (Kiên Giang). Nhiều người nghi ngờ việc thu mua này xuất phát từ thương lái Trung Quốc.
Loại cá lìm kìm gai lớn sau khi phơi khô thì khoảng từ 100 -140 con/kg
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hoàng (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi), cho biết: Cá lìm kìm gai cũng sống được trong vuông nuôi tôm, tuy nhiên ít khi người dân bắt ăn vì chúng rất ít thịt. “Thỉnh thoảng khi có cá lớn thì người dân cũng làm khô ăn. Tuy nhiên, từ xưa giờ tôi không thấy ai mua con cá này. Ngoài ra, cá lìm kìm có nhiều trong vuông sẽ làm ảnh hưởng đến con tôm, vì cá sẽ ăn tôm nhỏ mới thả”.
Trước đó, ngày 7/11 Báo NNVN có đăng thông tin trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thới Bình (Cà Mau) đang xôn xao dư luận về việc nhiều thương lái bất ngờ thu mua cá lìm kìm gai với giá cao từ 750.000 – 800.000 đồng/kg cá tươi. Nhiều người nghi ngờ việc thu mua này xuất phát từ thương lái Trung Quốc.
nguồn “nongnghiep.vn”
CÁC TIN KHÁC
- Nghỉ hưu giai đoạn 2018-2021: Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ (10/11/2018)
- Toàn tỉnh có 268.898 đối tượng ưu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế (09/11/2018)
- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021 (09/11/2018)
- Cư Đrăm nỗ lực cải cách hành chính (09/11/2018)
- Người lao động còn “thờ ơ” với bệnh nghề nghiệp (09/11/2018)
- Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông: Góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Đắk Song (09/11/2018)
- Phát triển chợ an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (09/11/2018)
- Đắk Ngo, giao thông "tê liệt" trong mùa mưa (08/11/2018)
- Huyện Lắk trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên (08/11/2018)
- Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 (08/11/2018)
- Dự án điện mặt trời Srêpôk 1 sẽ phát điện vào quý II năm 2019 (08/11/2018)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN