A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nhà cán bộ mọc lên, con suối thành rãnh nhỏ

13:32 | 20/11/2018

Theo số liệu đo đạc năm 2011, con suối chảy qua giữa khu vực nhà của hai cán bộ rộng từ 30-33 m thì nay chỉ còn khoảng 3 m

Nhiều năm nay, con suối chảy qua thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bị lấn để kinh doanh quán cà phê, sản xuất, khiến lòng suối ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến thoát nước, mất mỹ quan đô thị.

Mới đây, tại khu vực con suối chảy qua, gia đình ông Trần Phước Toàn (cán bộ Công an huyện Đắk R’lấp) đã xây móng, tập kết các cột gỗ, dựng lán trại… trên diện tích rộng khoảng 150 m2. Ngay sau khi phát hiện, Đội Quản lý đô thị thuộc UBND huyện Đắk R’lấp phối hợp với UBND thị trấn Kiến Đức lập biên bản. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định gia đình ông Toàn đang xây dựng móng kè dài hơn 19 m, xây dựng công trình không đúng quy định vì đất chưa được cấp sổ đỏ. "Đơn vị đã yêu cầu gia đình ông Toàn ngừng thi công trên phần đất này. Đồng thời, đang theo dõi nếu phát hiện gia đình ông Toàn tiếp tục xây dựng nhà cửa thì sẽ có biện pháp xử lý" - một lãnh đạo Đội Quản lý đô thị cho biết.

Con suối chảy qua khu đất của 2 gia đình cán bộ từ chỗ rộng hơn 30 m nay chỉ còn một rãnh nhỏ

Cũng tại lô đất này, vào năm 2016, Đội Quản lý đô thị đã lập biên bản hộ gia đình ông Trần Đình Vỹ, Viện trưởng VKSND huyện Đắk R’lấp (cha của ông Toàn), về hành vi san lấp mặt bằng trên diện tích chưa được cấp sổ đỏ do nhà nước quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý đô thị xác định ông Vỹ đã đổ hàng trăm khối đất trên khoảng diện tích rộng 10 m, dài 15 m, cao 3 m. Mặc dù cơ quan chức năng đã lập biên bản, nhưng vị cán bộ này quả quyết gia đình không lấn chiếm đất công, lòng suối.

Ở phía bên kia con suối, nhiều năm qua, gia đình bà Tạ Thị Bình, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp, cũng lấn chiếm đất chuyên dùng của nhà nước, lòng suối để mở rộng quán cà phê. Năm 2012, bà Bình nhận chuyển nhượng lô đất này từ người khác thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ 01, có diện tích 423,5 m2, đều là đất ở đô thị. Tuy nhiên, theo sơ đồ giải thửa mới được cơ quan chức năng đo đạc thì phần diện tích đất của bà Tạ Thị Bình đã "nở nồi" thêm, lên đến 1.100 m2.

Theo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk R’lấp, số liệu đo đạc năm 2011 tại con suối đoạn chảy qua giữa nhà ông Toàn và bà Bình rộng từ 30-33 m. Tuy nhiên, hiện con suối này bị lấn chiếm, "teo tóp" chỉ còn khoảng 3 m.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này, ông Trần Đình Vỹ cho rằng khu đất này trước đây do cha ông khai phá, sử dụng từ trước năm 1990. Hiện nay khu đất được con trai ông thừa kế, chứ gia đình không lấn suối, lấn chiếm đất công của nhà nước (?). 

Bài và ảnh: Cao Nguyên

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ