A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lễ hội đua thuyền Nam truyền thống tỉnh Dak Lak: Khởi động "Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt" tại Dak Lak

16:04 | 03/02/2014

Trong không khí tưng bừng mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Ngọ 2014, sáng 3-2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014), trên Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đã diễn ra Giải đua thuyền Nam truyền thống tỉnh Dak Lak lần thứ VII năm 2014.

Giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Krông Ana (đơn vị đăng cai) và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Long An (đơn vị tài trợ) phối hợp tổ chức, chính thức khởi động cho  "Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên -Đà Lạt" tại Dak Lak.

Các đội tham gia Giải.

Tham gia Giải có gần 450 tay chèo của 28 thuyền đua đến từ xã Bình Hòa và Quảng Điền. Ở vòng loại 28 thuyền được chia làm 4 bảng (mỗi bảng 7 thuyền); chọn nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết; tại vòng chung kết 8 thuyền đua sẽ thi đấu để tranh các vị trí nhất, nhì và ba. Các thuyền đua thi đấu theo lộ trình 4 vòng quanh Hồ Sen và  trên mỗi thuyền có 15 tay chèo.

Sau 1 buổi thi đấu sôi nổi, hào hứng, với những cuộc bứt phá ngoạn mục, kết quả: Giải Nhất  đồng hạng thuộc về Đội 1, thôn 1, xã Bình Hòa và Đội 3, thôn 2, xã Quảng Điền; Nhì: Đội 9, thôn 1, xã Quảng Điền; giải Ba: Đội 2, thôn 6, xã Bình Hòa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Tâm Thanh đánh trống khai hội.

Giải đua thuyền truyền thống năm nay là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2014); chào xuân mới Giáp Ngọ 2014; đồng thời giải được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp vào một trong những hoạt động chính của “Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt”.

Đại diện Ban tổ chức Giải tặng hoa, cờ lưu niệm các đội đua.

Giải đua thuyền nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời thông qua Giải để tiếp tục động viên, khơi dậy phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn đua thuyền nói riêng.

Một số hình ảnh tại Giải:

Bứt phá trên đường đua...

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các thuyền đua.

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ