A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thời tiết cả nước ra sao trong dịp nghỉ Tết Dương lịch?

08:48 | 29/12/2018

Cơ quan khí tượng vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước trọng dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019.

Dịp Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 29-12-2018 đến hết ngày 1-1-2019 - Ảnh: H.Triều

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước trọng dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019.

Miền Bắc có nơi lạnh dưới 4 độ C, có khả năng có mưa tuyết

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, từ ngày 29 và 30-12-2018, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 11-14 độ C, ở phía Tây Bắc Bộ 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ngày 31-12-2018 và 1-1-2019, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 17 độ C. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Tại Hà Nội, từ ngày 29 và 30-12-2018, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C, trời rét hại.

Ngày 31-12-2018 và 1-1-2019, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Trời rét đậm, rét hại.

Miền Trung mưa to đến rất to, trời lạnh

Ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 29 và 30-12-2018, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, trời rét đậm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17 C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Bắc trời lạnh.

Ngày 31-12-2018 và 1-1-2019, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; trời rét đậm. Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, trời rét; Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31 độ C

Từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng ngày 1-1-2019 cao nhất 25-28 độ C.

Văn Duẩn

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ