A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khi tài xế làm "bà đỡ"

14:38 | 14/02/2019

Trong những năm qua, trên phạm vi cả nước đã có hàng trăm tài xế của các hãng taxi giúp nhiều ca sinh "mẹ tròn con vuông" khi chở khách. Đó là một hành động đẹp của các lái xe, được người dân và các hãng taxi ghi nhận, biểu dương.

Theo báo cáo của Tập đoàn Mai Linh, tính đến nay đã có 100 em bé được chào đời trên xe taxi của hãng trong phạm vi cả nước. Riêng tại Đắk Lắk, đã có 5 em bé chào đời trên xe của hãng, "bà đỡ" không ai khác chính là các lái xe chở sản phụ từ nhà đến các cơ sở y tế.

Đơn cử như trường hợp tài xế Nguyễn Trường Sinh đã cùng chồng sản phụ Tuyết Lâm (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) đỡ đẻ thành công 1 bé trai vào ngày 22-10-2017; tài xế Nguyễn Phong Phú cùng mẹ chị Trần Thị Thảo (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đỡ đẻ thành công cho chị Thảo vào ngày 29-1-2018...

Ca đặc biệt nhất là trường hợp tài xế Kpa Điêm (SN 1969) đỡ đẻ thành công cho sản phụ Đặng Thị Ngọc Sáng (xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) – đây là em bé thứ 100 được chào đời trên xe của hãng Mai Linh trên phạm vi cả nước. Cảm phục trước hành động của tài xế, người nhà sản phụ đã quyết định đặt tên cháu bé là Phan Mai Linh (họ của bố cháu bé và tên của hãng Mai Linh). Hành động của tài xế Kpa Điêm đã được Tập đoàn Mai Linh ghi nhận, biểu dương và tặng anh một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Anh Kpa Điêm đã có chia sẻ rất chân thành, rằng trước đây anh luôn có quan niệm chở bà bầu, hay sản phụ đẻ trên xe là "xui xẻo", nhưng sau ca hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ Ngọc Sáng, quan niệm đó không còn trong suy nghĩ của anh nữa. Về nhà, vợ anh có hỏi thấy trường hợp đó có ngại không, anh cũng trả lời thật thà rằng “ngại, nhưng trong tình thế đó chỉ biết nỗ lực hết mình để hành khách được "mẹ tròn con vuông”.

Tài xế Kpa Điêm (trái) tại Chương trình "Vui Tết Quang Trung" vừa được Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Đắk Lắk tổ chức

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh cho biết, các tài xế hãng Mai Linh ngoài việc được học các nội quy, quy định của Công ty về phục vụ khách, đạo đức người lái xe... còn được đào tạo sơ cấp cứu để hỗ trợ hành khách khi cần thiết. Nhờ những lớp đào tạo này, nhiều hành khách đã được hỗ trợ cấp cứu khi tai nạn và đỡ đẻ an toàn trên những chuyến xe, trên hành trình di chuyển đến các cơ sở y tế. Sau mỗi hành động, nghĩa cử cao đẹp của các tài xế, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Đắk Lắk đều kịp thời khen thưởng, hỗ trợ kinh phí để động viên và khích lệ tài xế có trách nhiệm đối với những trường hợp khẩn cấp trên đường.

Hoàng Tuyết

    nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ