Krông Nô chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô
16:38 | 15/03/2019
Mùa khô năm 2019, các đơn vị chủ rừng, các xã có diện tích rừng của huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống cháy rừng (PCCR), sẵn sàng cơ sở vật chất, lực lượng để chữa cháy rừng.
Lực lượng vũ trang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phát dọn đường băng cán lửa, chủ động PCCR trên diện tích rừng quản lý thuộc địa bàn huyện Krông Nô
Huyện Krông Nô có 32.050 ha diện tích quy hoạch đất rừng, trong đó rừng sản xuất 11.983 ha, rừng phòng hộ 9.391 ha, rừng đặc dụng 10.675 ha. Diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên địa bàn huyện khoảng 20.000 ha. Với đặc thù là huyện có diện tích rừng nằm dọc theo các đồi cao, hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bố không đều, vào mùa khô khí hậu khắc nghiệt nên nhiệm vụ PCCR gặp không ít khó khăn. Vì vậy, UBND huyện Krông nô xác định việc chủ động trong PCCR là đặc biệt quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Bước vào đầu mùa khô 2019, trước những nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng, huyện Krông Nô đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, chủ động triển khai nhiều biện pháp PCCR. Cụ thể, huyện đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 906 lần; tổ chức 13 cuộc họp dân tuyên truyền với 971 người tham gia; ký 203 bản cam kết không phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép với các chủ hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng; phát tờ rơi, tổ chức 4 đợt truyên truyền lưu động về các quy định quản lý, bảo vệ rừng và PCCR.
Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng và thực hiện nội dung phương án PCCR với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng các điểm có nguy cơ cháy cao, cắt cử người trực phòng cháy trong những ngày cao điểm. Các tổ PCCR của các đơn vị chủ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra diện tích rừng trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.
Các chủ rừng, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương tiện thiết bị, dụng cụ PCCR, củng cố hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCR; đồng thời, kiện toàn lại các ban chỉ đạo, tổ đội PCCR từ cấp huyện tới thôn bon, xây dựng các chòi canh lửa ở các khu vực trọng yếu, thực hiện vệ sinh rừng, tạo đường băng cản lửa để PCCR…
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô, năm 2018, công tác bảo vệ rừng và PCCR trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị, xã và chủ rừng đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện tốt công tác PCCR, nhờ đó trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra, nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng đã được phát hiện, xử lý triệt để. Nhằm tăng cường công tác PCCR mùa khô năm 2019, ngay từ đầu mùa khô, các xã, chủ rừng kiện toàn ban chỉ đạo PCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng, thực hiện phương án PCCR của đơn vị, thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ, đội PCCR, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác PCCR... theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ".
Bài, ảnh: Hưng Nguyên
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin (16/03/2019)
- Huyện M'Đrắk: Hơn 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện (16/03/2019)
- 145 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm lần 2 năm 2019 (16/03/2019)
- Dịch bệnh lở mồm long móng lan rộng (16/03/2019)
- Tiếp tay cho... "giặc" dịch (16/03/2019)
- Giao khoán rừng cho người dân tại rừng phòng hộ Thác Mơ: Cần có cách làm phù hợp (15/03/2019)
- Bàn giao công trình khu vui chơi thiếu nhi tặng Trường Tiểu học Yang Reh (15/03/2019)
- Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất sét trái phép (15/03/2019)
- Nỗi lo chung sống cùng "ngáo đá": Sửa quy định về quản lý người nghiện (15/03/2019)
- Hàng loạt thay đổi có lợi cho người hưởng BHXH (15/03/2019)
- Kỳ lạ... Thông tư! (15/03/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN