A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bộ CHQS tỉnh hoàn tất Tổng điều tra dân số và nhà ở

10:08 | 23/04/2019

Sau hơn hai tuần ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã hoàn tất Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đối với 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 Đơn vị được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quân khu 5 biểu dương, đánh giá cao.

Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, do tính chất, nhiệm vụ đặc thù nên Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải thực hiện phương án Tổng điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp để bảo đảm an toàn thông tin và bí mật quân sự.

Ngoài việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu chung của Nhà nước, các thông tin, số liệu sau Tổng điều tra trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn là cơ sở phục vụ Quân khu 5, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn quốc nói chung, xây dựng, phát triển quân đội, trong đó có những chính sách về nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác trong LLVT nhân dân nói riêng.

Tổ tiếp nhận, nghiệm thu và bàn giao phiếu của Quân khu 5 làm việc với Ban chỉ đạo, điều tra viên Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

 

“So với nhiều địa phương khác, khối lượng công việc mà các điều tra viên của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phải tiến hành có phần nhiều hơn do quân số đông, địa bàn rộng, nhiều đầu mối, điều kiện đi lại khó khăn. Qua kiểm tra sơ bộ, các phiếu điều tra đều được ghi chép rõ ràng, khoa học, không mắc lỗi logic, bảo đảm chất lượng”.

 
 
Thiếu tá Lê Trung Thành, Phó Trưởng Phòng Doanh trại (Cục Hậu cần), thành viên Tổ tiếp nhận, nghiệm thu và bàn giao phiếu của Quân khu 5

Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Bộ CHQS tỉnh cho biết, việc điều tra, phỏng vấn trực tiếp trong Quân đội đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, bởi chỉ một sai sót nhỏ dẫn đến tẩy xóa cũng sẽ phải viết lại từ đầu, rất mất thời gian.

Để cuộc Tổng điều tra được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, từ giữa tháng 2, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn nhân lực, xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ điều tra, Tổ giúp việc. Các thành viên Tổ điều tra đều được bồi dưỡng, tập huấn chu đáo về phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở trong LLVT tỉnh; vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng tổ điều tra; cách lập danh sách đơn vị điều tra, số lượng người điều tra; cách tổng hợp báo cáo nhanh, kiểm tra, nghiệm thu phiếu; đóng gói và nộp phiếu điều tra; cách lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí điều tra; các quy định về nghiệp vụ điều tra, cách hỏi, ghi phiếu điều tra; làm bài tập thực hành ghi phiếu điều tra…

Nhờ vậy, khi chính thức tiến hành Tổng điều tra, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng. Sáng 18-4, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bàn giao toàn bộ số phiếu cho Quân khu, sớm hơn so với thời gian quy định một tuần.

Nói về những khó khăn trong quá trình tiến hành Tổng điều tra, Đại úy Nguyễn Văn Lợi, Trợ lý doanh trại, Tổ trưởng Tổ điều tra số 1 (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Trong số đối tượng điều tra của chúng tôi, có những cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh đang thi công công trình ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại rất khó khăn, song chúng tôi vẫn đến tận nơi gặp gỡ anh em để điều tra. Riêng đối với các cán bộ, đội viên Đội K51 đang thực hiện nhiệm vụ bên nước bạn Campuchia, do không thể tiếp cận trực tiếp, chúng tôi phải sử dụng điện thoại để kết nối, phỏng vấn cụ thể đối với từng người một. Các đồng chí đi công tác, nằm viện hay đang nghỉ phép, nghỉ tranh thủ ở xa, điều tra viên đều phải tìm cách tiếp cận, phỏng vấn, khai thác thông tin đầy đủ. Ở những đơn vị tập trung đông quân số như Trung đoàn 584, trung bình mỗi ngày một tổ điều tra 3 người sẽ gặp gỡ, phỏng vấn được khoảng 180 – 200 người. Tại mỗi đơn vị, chúng tôi luôn kiểm tra, rà soát kỹ từng phiếu, hạn chế thấp nhất việc xảy ra sai sót”.

Lê Hà

    nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ