Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim"
13:34 | 27/05/2019
Trong cuộc họp xem xét, giải quyết những công việc của UBND tỉnh mới đây, câu chuyện về xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất trái phép (diễn ra từ nhiều năm nay...
... nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài) chiếm khá nhiều thời lượng.
Báo cáo về sai phạm của từng cá nhân được các sở, ngành chỉ ra khá chi tiết, cụ thể, nhưng việc xử lý lại dây dưa kéo dài. Điển hình như trường hợp ông B.N.Đ. (phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột), trên diện tích 400 m2 đất mà gia đình ông sử dụng xây dựng nhà ở có 150 m2 diện tích đất lấn chiếm nằm trong dự án khu dân cư. Mặc dù hành vi xây dựng trái phép này đã được chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính, nhưng sau đó gia đình ông vẫn tiếp tục xây dựng trót lọt. Vụ việc kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm vì công trình xây dựng trên đất là nhà cấp III kiên cố, việc cưỡng chế sẽ ảnh hưởng đến phần tài sản của người dân được xây dựng trên phần đất không lấn chiếm. Các sở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm phương án giải quyết nhưng từ năm 2013 đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
Một khu dân cư phát triển ngoài quy hoạch ở khu vực xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột.
Hay như trường hợp ông P.V.P. cũng ở phường Tân Hòa, lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông để xây dựng nhà ở trái phép từ năm 1998 nhưng mãi đến năm 2014, phường Tân Hòa mới phát hiện, vận động tháo dỡ. Trong quá trình xử lý cũng đã để xảy ra nhiều thiếu sót dẫn đến khiếu kiện kéo dài từ phía gia đình ông P. mà tỉnh đã phải chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Cùng với gia đình ông P., khu vực này có trên 10 hộ gia đình cũng có những vi phạm tương tự...
Có ý kiến cho rằng, để tránh khiếu kiện, khiếu nại phức tạp kéo dài, đối với trường hợp gia đình ông Đ., cần hợp thức hóa bằng cách giao diện tích đất cho người lấn chiếm và có thu tiền sử dụng đất với mức giá thị trường của đất khu vực liền kề. Đối với trường hợp ông P. và những hộ dân khu vực xung quanh, điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp với thực tế và hiện trạng sử dụng đất, sau đó cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Quan điểm xử lý này đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và nhiều người phản bác, bởi nếu giải quyết kiểu “tặc lưỡi” cho qua như thế không những là không đúng quy định của pháp luật mà còn để lại những hệ lụy khôn lường, trở thành tiền lệ xấu khi xử lý những trường hợp vi phạm khác.
Rõ ràng, việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là vi phạm pháp luật. Mà đã vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng chỉ cần căn cứ theo quy định để xử lý. Câu hỏi đặt ra là tại sao những công trình xây dựng lấn chiếm đất trái phép đua nhau mọc lên mà chính quyền sở tại không hề hay biết, hoặc một số trường hợp địa phương đã phát hiện sai phạm, có ban hành các quyết định xử lý vi phạm nhưng rồi công trình trái phép vẫn cứ được tiếp tục xây dựng, ngang nhiên tồn tại để lại nhiều hệ lụy cho việc xử lý về sau?
Thực tế cho thấy, một số chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng đã "tự làm khó mình". Chính vì buông lỏng quản lý, thiếu sự kiên quyết, thậm chí “cả nể” trong quá trình thực thi công vụ đã dẫn đến tình trạng xây dựng sai phép, không phép, không đúng quy hoạch, sai kế hoạch xảy ra tràn lan. Và hậu quả là, một người xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp kéo theo cả một khu đất nông nghiệp đó trở thành khu dân cư...
Không khó để tìm ra những “con voi chui lọt lỗ kim” như thế trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột! Đây chính là một trong những vấn đề nhức nhối trong câu chuyện quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng của quá trình phát triển đô thị hiện nay.
Lê Hương
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Phấn đấu hàng năm kiềm chế, giảm ít nhất từ 5%-10% tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh (28/05/2019)
- Vé số ngoài khu vực đang phát hành sai quy định (28/05/2019)
- Cẩn thận khi lưu thông trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 (28/05/2019)
- Cần quan tâm việc đậu đỗ xe ô tô ở Gia Nghĩa (28/05/2019)
- Vì môi trường xanh (27/05/2019)
- Kiểm tra tài xế sử dụng ma túy trên tuyến quốc lộ 14 (27/05/2019)
- Bao giờ hết cảnh "tù mù"? (27/05/2019)
- Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ea Kar (27/05/2019)
- Huyện Cư M'gar triển khai việc cấp gạo dịp giáp hạt (27/05/2019)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Agribank Đắk Lắk Hỗ trợ 2 nhà Tình thương tại huyện Cư Kuin (27/05/2019)
- Đề xuất phạt 30 triệu đồng, tước bằng lái 12 tháng với lái xe vi phạm nồng độ cồn (25/05/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN