A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Gần 19 vạn cử nhân thất nghiệp

09:48 | 11/07/2019

Quý I-2019, cả nước có 1.059.000 người trong độ tuổi thất nghiệp, trong đó số người thất nghiệp có trình độ đại học là 124.500 người, cao đẳng là hơn 65.100 người, trung cấp là 52.700 người và sơ cấp nghề là 18.100 người.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH thông tin về Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I-2019. (Ảnh: L.C.).

Chiều nay, 10/7, tại buổi họp công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I-2019, Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, cho biết: tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2019 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mức tăng trưởng này thấp hơn mức tăng của quý I-2018. Thị trường lao động tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương và thu nhập của người lao động tăng; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm.

Trong quý I-2019, cả nước có 1.059 nghìn người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3,28 nghìn người so với quý IV-2018. Trong đó có 449.900 thanh niên (độ tuổi từ 15 - 24) thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 2,79%, tiếp đến là Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Đồng Bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 0,002%.

Bản tin cũng cho thấy, trong quý này, tổng thu nhập bình quân tháng từ tất cả các công việc của người lao động làm công hưởng lương đạt 6.940.000 triệu đồng. Tổng thu nhập của nam giới cao hơn 830.000 đồng so với tổng thu nhập của nữ giới. Khoảng cách này giữa thành thị và nông thôn là 1.480.000 đồng, thu nhập của nhóm có trình độ đại học trở lên cao hơn nhóm không có bằng cấp chứng chỉ là 4.650.000 đồng.

Cũng tại buổi họp, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết, những tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do tạo dòng di chuyển đầu tư nước ngoài và trong nước vào khu vực chế biến chế tạo, chuyển nhà máy, xu hướng tăng xuất khẩu góp phần tạo nhiều công ăn việc làm cho thị trường lao động.

L.C

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ