A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

16:53 | 11/07/2019

Sáng 11-7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết tắt là Tổng điều tra năm 2019).

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra năm 2019 Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 26-6-2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra năm 2019, thời gian tiến hành từ ngày 1-4-2019 đến 25-4-2019. Kết quả, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, tổng dân số của cả nước là 96.208.984 người, trong đó nam giới là 47.881.061 người (chiếm 49,8%), nữ giới là 48.327.923 (chiếm 50,2%); dân tộc Kinh là 82.085.729 người (chiếm 85,3%) và 14.123.255 người dân tộc khác (chiếm 14,7%); dân số khu vực thành thị chiếm 34,4%, khu vực nông thôn chiếm 65,6%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Theo thống kê, cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc và biết viết; có 4.800 hộ không có nhà ở (tình trạng này đang dần được cải thiện trong hai thập kỷ qua, từ mức 6,7 hộ/10.000 hộ vào năm 1999 xuống còn 4,7 hộ/10.000 hộ năm 2009 và đến nay là 1,8 hộ/10.000 hộ).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Sau 10 năm (2009 - 2019), quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người, tỷ lệ tăng 1,14%, tỷ số giới tính 99,1 nam/100 nữ. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực. Cụ thể, năm 2019 mật độ dân số của cả nước là 290 người/km2, tăng 32 người/km2 so với năm 2009.

Tại Đắk Lắk tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019 có 1.869.322 người, trong đó 942.578 nam, 926.744 nữ; dân tộc Kinh 1.202.000 người, dân tộc khác 667.322 người. Đắk Lắk là tỉnh có đông dân nhất khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành và địa phương đã đạt được trong cuộc Tổng điều tra năm 2019. Kết quả này là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và thực hiện các kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020. Đồng thời phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị những công đoạn tiếp theo để công bố kết quả chính thức về Tổng điều tra năm 2019 vào cuối năm nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể cơ cấu dân số, nhà ở của các địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc để tìm hướng giải quyết. Các đơn vị liên quan phải có phương án tối ưu để thông tin dữ liệu sau tổng điều tra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra năm 2019…

Hoàng Tuyết

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ