Ðường liên xã Nam Dong - Ðắk D'rông hư hỏng, xuống cấp
14:09 | 08/08/2019
Những năm gần đây, tuyến đường từ xã Nam Dong đi qua xã Ðắk D'rông (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng,...
....đặc biệt những đợt mưa lớn kéo dài lại khiến đoạn đường ngày càng xấu hơn, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho người dân khi đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Mặt đường ở thôn 8, xã Ðắk N'Drông xuất hiện nhiều ổ voi, phương tiện phải đánh lái qua làn đường ngược chiều nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông
Chị Lương Thị Sanh, người dân ở thôn 8, xã Ðắk D'rông cho biết, đường vào thôn, bon đã được bê tông hóa từ nhiều năm nay, việc đi lại dễ dàng nhưng khi đi trên trục đường chính của xã qua xã Nam Dong để ra huyện thì rất vất vả, người dân đi lại khó khăn, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì lầy lội. Đường nhựa nhưng chẳng khác gì đường đất, tình trạng này đã kéo dài suốt mấy năm nay rồi.
Còn chị Nguyễn Thị Hà, ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) bày tỏ: “Hầu như ngày nào tôi cũng đi lại trên tuyến đường liên xã này để bán bó rau, cân thịt cho người dân. Trên tuyến đường này xe tải chạy nhiều lắm, đặc biệt là xe tải chở nông sản, vật liệu xây dựng đầy ắp thùng xe và có dấu hiệu quá tải nên đã làm cho mặt đường bị biến dạng và xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thực tế đã có một số trường hợp người đi đường gặp phải tai nạn khi lưu thông do mặt đường xấu, người nhẹ thì bị trầy xước, nặng thì phải vào bệnh viện băng bó”.
Một đoạn tại thôn 5, xã Ðắk D'rông mặt đường bị phá vỡ kết cấu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông
Qua quan sát, dọc theo hai tuyến đường liên xã này hiện đang có nhiều đoạn lớp nhựa bị đứt gãy, nứt toác, tạo thành từng hố nước khá sâu. Có những đoạn đường lại bị bong tróc bề mặt, phần nhựa gần như đã "biến mất", chỉ trơ lại phần đá dăm, đất. Một số đoạn lại chi chít ổ gà, ổ voi...
Theo ông Ngô Bá Gôn, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk D'rông, đường liên xã Nam Dong – Ðắk D'rông có chiều dài hơn 15 km, là con đường chính để người dân 2 xã giao thương kết nối đến trung tâm huyện. Tuy nhiên, hiện nay mặt đường láng nhựa hầu hết đã bị bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người đi lại. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do đường được làm từ năm 2005 nên đã xuống cấp, mặt khác các xe tải chở nguyên vật liệu xây dựng, hàng nông sản qua tuyến đường này mỗi ngày một lớn đã cày nát mặt đường.
Mặt đường nhiều đoạn ở xã Nam Dong bị sụt lún, bong tróc mạnh
Tuyến đường liên xã nối từ xã Nam Dong qua xã Ðắk D'rông là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân. Các xã nằm trên đường này có nhiều diện tích sản xuất cà phê, hồ tiêu và các loại nông sản khác, nên việc vận chuyển nông sản và đi lại của bà con hết sức khó khăn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, Nhân dân trên địa bàn rất mong các cấp, các ngành sớm đầu tư nâng cấp, xây dựng tuyến đường này để người dân không còn lo lắng, bất an mỗi khi đi qua đoạn đường này.
Y Sơn
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Đồng loạt tăng giá khám chữa bệnh (09/08/2019)
- Tặng hơn 90 bồn nước cho người nghèo xã Yang Reh (Krông Bông) (09/08/2019)
- Huyện Ea Súp: Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (08/08/2019)
- Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (08/08/2019)
- Khẩn trương chuyển sang phương pháp "xử lý nguội" đối với các vi phạm giao thông (08/08/2019)
- Đắk R’lấp cấp 40 áo phao cho người dân Quảng Tín ứng phó với ngập lụt (08/08/2019)
- Trẻ nhỏ có thể chết vì sốc nhiệt trong ôtô (08/08/2019)
- Một mình tới bệnh viện sinh con rồi bỏ đi (08/08/2019)
- Hỗ trợ 95 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng, sửa chữa nhà ở (07/08/2019)
- Sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ xe ba bánh độ chế (07/08/2019)
- Bảo đảm an toàn cây xanh đường phố trong mùa mưa bão (07/08/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN