An toàn cho người dân vùng sạt lở
09:51 | 17/09/2019
Vụ sạt lở đất làm 3 người trong một gia đình ở thôn 14, xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) thiệt mạng vẫn đang là nỗi ám ảnh của nhiều người trong thôn.
Hiện nay, tình trạng sạt lở đất vẫn đang diễn ra, ngoài đất sản xuất, còn có 3 hộ, 11 khẩu đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã khảo sát, cắm biển "khu vực sạt lở nguy hiểm cấm vào". Tuy nhiên, bước qua tấm biển cảnh báo khoảng 20m là ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Phước Ẩn. Gia đình anh có 4 người gồm vợ chồng anh và 2 đứa con.
Từ ngày 8/8 đến nay hễ trời mưa lớn gia đình anh Ẩn lại lục tục kéo nhau đi tá túc nhà hàng xóm. Thấy người lạ đi vào nhà, anh Ẩn nói như thanh minh, có ai muốn để người thân sống trong cảnh nguy hiểm rình rập đâu, cũng do hoàn cảnh cả, ráng cho qua mùa mưa bão rồi tính tiếp.
Con đường nhỏ dẫn vào nhà anh Ẩn
Hoàn cảnh của gia đình anh là hộ nghèo, ngôi nhà, miếng vườn là tài sản và nguồn thu nhập chính của gia đình. 3 gia đình đang ở trong vùng nguy hiểm đều là hộ nghèo, tài sản và nguồn thu nhập chính đều nằm trong vùng sạt lở. Đây là lí do khiến họ biết rõ vùng đất có thể sạt lở bất cứ lúc nào nhưng vẫn bám trụ. Chính quyền địa phương cấp xã đã quyết liệt cấm người dân không được sinh sống trong vùng sạt lở nhưng không đủ điều kiện để tìm chỗ ở mới cho các hộ này nên đành động viên các gia đình chọn cách an toàn nhất. Mưa lớn trưởng thôn được giao nhiệm vụ gọi điện thoại yêu cầu 3 hộ này đi tá túc nhà hàng xóm. Nhiệm vụ là vậy song các gia đình đều chủ động rời đi tìm chỗ tá túc vì tự nhận thấy nguy hiểm và để bảo đảm an toàn cho người thân trong gia đình.
Thời tiết đang trong mùa mưa bão, cần quyết liệt hơn trong việc buộc các gia đình không sinh sống trong vùng nguy hiểm, đồng thời, có phương án hỗ trợ thích hợp để bảo đảm trước hết tính mạng người dân, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.
Đức Hùng
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Khai mạc Hội thi ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2019 (17/09/2019)
- Sân bay Tân Sơn Nhất ngừng phát thanh thông tin chuyến bay từ 1-10 (17/09/2019)
- “Lời ru buồn” nơi vùng sâu Đắk R’măng (17/09/2019)
- Một hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ (17/09/2019)
- Hiệu quả từ phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở M'Đrắk (17/09/2019)
- Nguồn cung thịt lợn trong 'bão' dịch bệnh: Không quá lo ngại (17/09/2019)
- Đắk Lắk: Trao bò giống sinh sản cho 10 hộ nghèo tại huyện Cư M'gar (16/09/2019)
- Hồ Vụ Bổn xuống dưới mực nước chết (16/09/2019)
- Hơn 1,4 tỷ đồng dành tặng trẻ em mùa Trung thu ở huyện Ea H'leo (16/09/2019)
- Trao 200 suất quà tặng người dân bị thiệt hại do lũ tại huyện Ea Súp (16/09/2019)
- Khởi công công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Đắk Phơi (16/09/2019)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN