Học và làm theo Bác ở huyện Ea Kar: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
08:56 | 18/09/2019
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, huyện Ea Kar đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể,...
... cá nhân điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Để đưa Chỉ thị 05 lan tỏa sâu rộng trong đời sống, bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và nội dung các chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những phong trào thi đua, cách làm phù hợp theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Học đi đôi với làm theo”.
Người dân thôn 7, xã Cư Ni tự nguyện di dời hàng rào mở rộng đường giao thông nông thôn.
Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Cư Ni đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền vận động, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Trên cơ sở đó, chi bộ, ban tự quản, Mặt trận và các đoàn thể của 23 thôn, buôn đã triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và nội lực trong dân.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh".
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă
|
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chi bộ thôn 10, xã Cư Ni đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức họp toàn thể nhân dân để tuyên truyền, bàn bạc thống nhất cách làm, mức đóng góp, bầu ban vận động, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát làm đường; chọn các tiêu chí ưu tiên thực hiện trước... Anh Trần Công Chứ, một người dân trong thôn cho biết, cách làm của thôn là để nhân dân thực sự là chủ thể, từ việc thảo luận mức đóng góp, thu chi, triển khai thực hiện đến kiểm tra, giám sát nên nhân dân rất đồng tình hưởng ứng.
Nhờ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, thôn 10 đã huy động người dân đóng góp 210 triệu đồng xây dựng hội trường thôn, cổng thôn văn hóa; đóng góp 250 triệu đồng, hiến 8.000 m2 đất, di dời 600 m hàng rào để làm 3 km đường; đóng góp kéo điện chiếu sáng dài 2 km dọc đường trục chính của thôn. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Ni Nhữ Đình Tuyến cho biết, cũng bằng cách làm này, từ năm 2016 đến nay, xã Cư Ni đã huy động được 26 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 6,3 tỷ đồng. Cư Ni là xã thứ 2 của huyện Ea Kar cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Ea Knốp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Theo đánh giá của Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă, qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Chẳng hạn như Hội Phụ nữ với phong trào thực hành tiết kiệm đã huy động được trên 14,2 tỷ đồng giúp nhau phát triển kinh tế; Hội Cựu chiến binh huyện vận động hội viên đóng góp vốn lưu động trên 9 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp; Hội Chữ thập đỏ huyện với chương trình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”; xã Ea Ô, thị trấn Ea Knốp với mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Cọc rào an ninh”; Trường Mầm non Thanh Bình (xã Ea Sar) làm vườn rau sạch, bếp ăn tạm cho học sinh, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ…
Nguyễn Xuân
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Mở rộng chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng (18/09/2019)
- 56% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ (18/09/2019)
- Viettel Đắk Nông trao 60 suất học bổng “Vì em hiếu học” ở Tuy Đức (18/09/2019)
- Tình yêu với buôn Nui (18/09/2019)
- Người dân chấp hành pháp luật giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông thật sự bền vững (18/09/2019)
- Khai mạc Hội thi ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2019 (17/09/2019)
- Sân bay Tân Sơn Nhất ngừng phát thanh thông tin chuyến bay từ 1-10 (17/09/2019)
- “Lời ru buồn” nơi vùng sâu Đắk R’măng (17/09/2019)
- Một hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ (17/09/2019)
- Hiệu quả từ phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở M'Đrắk (17/09/2019)
- An toàn cho người dân vùng sạt lở (17/09/2019)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN