A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hơn 324,5 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

15:54 | 10/10/2019

Sáng 10-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh đã chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp Hội đã huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được hơn 324,5 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo. Cụ thể, đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 416.000 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón Tết với tổng trị giá gần 129,5 tỷ đồng; hỗ trợ gần 23.597 lượt địa chỉ được trợ cấp thường xuyên với số tiền hơn 23 tỷ đồng; huy động được 703 bò sinh sản hỗ trợ cho người nghèo; xây dựng mới 17 phòng mẫu giáo, 216 căn nhà, khoan 6 giếng nước sạch; duy trì và phát triển các mô hình như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, bếp ăn tình thương, mô hình trợ táng… giúp đỡ cho 30.230 lượt hộ nghèo; tiếp nhận hơn 12.000 đoàn đến trao tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam…

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Quang Thuân báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe, các cấp hội phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 213.000 lượt người; tổ chức 678 đợt hiến máu và tiếp nhận hơn 138.000 đơn vị máu; phân loại, khám sàng lọc cho 1.650 nạn nhân nhiễm, nghi nhiễm chất độc da cam; phối hợp phẫu thuật tim, sứt môi hở hàm ếch cho 217 trẻ em; phục hồi chức năng và cấp dụng cụ trợ giúp cho 110 nạn nhân chất độc da cam…

Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt nhân đạo, từ thiện với tổng trị giá hơn 69,3 tỷ đồng, tăng 20,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai hơn 830 triệu đồng; triển khai Dự án Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ hỗ trợ tiền và hàng trị giá 2,4 tỷ đồng; xây dựng 29 căn nhà, 13 giếng nước sạch, 4 công trình vệ sinh trị giá hơn 3 tỷ đồng; trợ giúp cho hơn 98.800 lượt người…

Trong 3 tháng cuối năm 2019, các cấp Hội tập trung triển khai các chương trình, phong trào như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh kế”, “Ngân hàng bò”; nhân rộng các mô hình công tác xã hội nhân đạo, các hoạt động sinh kế; tăng cường hoạt động truyền thông, vận động hiến máu nhân đạo; phấn đấu thành lập Quỹ Nhân đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp…

Tuyết Mai

 

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ