Huyện Cư M'gar: Đa dạng hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông
10:22 | 12/10/2019
Hơn một năm nay, từ 17 - 18 giờ hằng ngày người dân huyện Cư M’gar lại nghe tiếng loa tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ phát ra từ xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông...
....với các nội dung chủ yếu như: phân tích tác hại của việc sử dụng rượu bia đối với người tham gia giao thông; những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn và va chạm giao thông…
Nội dung tuyên truyền được thực hiện cô đọng theo từng mục, từng lỗi vi phạm để mọi người dễ nhớ, dễ hiểu, từ đó chấp hành đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức được hơn 240 buổi tuyên truyền lưu động, tập trung tại các xã Ea Kpam, Cư Dliê M’nông, Ea Tul, Cư M’gar, Quảng Hiệp, Ea M’nang, Ea M’droh, Cư Suê, thị trấn Quảng Phú và Ea Pốk…
Một thí sinh tham gia phần thi thực hành lái xe mô tô tại Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” huyện Cư M’gar.
Không chỉ phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường, cảnh sát giao thông còn phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức được 18 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, thu hút hơn 4.300 lượt người tham dự. Để tránh sự nhàm chán, khô khan, giúp bà con dễ nhớ, dễ hiểu, các cán bộ cảnh sát giao thông đã truyền tải các nội dung bằng hình ảnh trực quan, sinh động; đồng thời lồng ghép với tổ chức các trò chơi, hỏi - đáp kiến thức pháp luật về an toàn giao thông có thưởng tạo không khí sôi nổi và hấp dẫn… Là một trong những người tham dự buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại xã Ea Drơng, chị H’Yeo Adrơng (ở buôn Kroa A) vui vẻ chia sẻ: “Nội dung tuyên truyền sinh động giúp tôi hiểu và nhớ hơn những quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Tôi thấy hình thức, nội dung tuyên truyền như thế này giúp bà con nắm luật và chấp hành luật tốt hơn nên cần được duy trì”.
Tuyên truyền theo hình thức hỏi đáp về an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ea Kiết).
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cư M’gar còn phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác như: các hội thi, hội diễn…; treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận về chủ đề an toàn giao thông, hội thi vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông; tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”…
Trung tá Nguyễn Trọng Quyết, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Cư M’gar) cho biết: “Luật, Nghị định thường khô khan, năm ngoái tổ chức rồi năm nay tuyên truyền lại thì rất nhàm chán, người dân sẽ không muốn nghe, buộc chúng tôi phải thay đổi hình thức, biện pháp tuyên truyền. Những buổi tuyên truyền chủ yếu được tổ chức vào buổi tối, vì ban ngày sẽ ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, sinh hoạt của bà con. Việc đa dạng, đổi mới hình thức tuyên truyền luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, từ đó từng bước giảm thiểu số vụ tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 31 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 14 người chết, 33 người bị thương; giảm 2 vụ, 2 người chết so với cùng kỳ năm 2018”.
Trung Dũng
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Những "cha nuôi" mang quân hàm xanh (14/10/2019)
- Định cư hơn 20 năm vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (14/10/2019)
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính (12/10/2019)
- Từ 22/10 đến 31/11, Ga Sài Gòn bán 5.000 vé giảm 50% (12/10/2019)
- Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong 9 tháng (12/10/2019)
- Huyện Krông Ana: Tạo việc làm mới cho hơn 2.600 lao động (12/10/2019)
- Hàng triệu đàn ông Việt có nguy cơ "ế vợ" (12/10/2019)
- Ga Sài Gòn bán nửa giá 5.000 vé tàu dịp cuối năm (11/10/2019)
- Tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham gia giao thông dọc Quốc lộ 27 (11/10/2019)
- Đến năm 2020, áp dụng chính sách mới về chế độ hưu trí (11/10/2019)
- Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng (11/10/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN