Huyện Krông Bông: Làm tốt công tác vận động đồng bào Hmông
09:20 | 16/10/2019
Huyện Krông Bông có 14 thôn đồng bào Hmông di cư với 2.225 hộ, 13.176 khẩu, tập trung ở 3 xã vùng sâu là Hòa Phong, Cư Pui và Cư Drăm.
Trong những năm vừa qua, công tác dân vận trong các thôn đồng bào Hmông được chú trọng triển khai đã đem lại những hiệu quả tích cực.
Năm 1996, xã Cư Drăm quy hoạch một thôn cho đồng bào Hmông di cư tại Yang Hăn với khoảng 200 hộ dân. Tuy nhiên những năm sau đó, đồng bào từ các tỉnh phía Bắc di cư vào tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu nhà ở, đói nghèo, nạn tảo hôn, sinh đông con, săn bắn thú rừng, phá rừng làm rẫy, sinh hoạt tôn giáo trái quy định...
Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã Cư Drăm trong công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay 6 thôn người Hmông di cư của xã với 854 hộ, 5.063 khẩu đã có cuộc sống tương đối ổn định. Người dân đã có ý thức tự giác cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Gần 100% gia đình đã đóng góp mỗi hộ từ 2 - 4 triệu đồng để dẫn nước sạch tự chảy về dùng; tỷ lệ sinh đông con đã giảm xuống rõ rệt, nhiều thôn không còn tình trạng tảo hôn, không có người nghiện ma túy. Đặc biệt, vừa qua có nhiều gia đình người Hmông đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, làm nhà sinh hoạt cộng đồng mà không đòi hỏi đền bù, hỗ trợ.
Người dân thôn Ea Uôl (xã Cư Pui) tham gia sửa chữa đường giao thông.
Như gia đình ông Hoàng Seo Dìn (thôn Ea Luêh) tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng đã hiến 200 m chiều dài đất để làm đường; gia đình ông Vàng Seo Cơ (thôn Ea Luêh) cũng đã hiến hơn 500 m2 đất trị giá gần 100 triệu đồng làm đường… Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Drăm chia sẻ, để đạt được kết quả như vậy là nhờ trong mọi việc đều có sự bàn bạc, đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Khi có hoạt động, sự việc cần huy động sự đóng góp của người dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng với ban tự quản, đặc biệt là những người Hmông có uy tín trong thôn cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân.
Ông Võ Chương, Bí thư Đảng ủy xã Cư Đrăm (bìa phải) cùng với chủ tịch UBMTTQ xã Cư Đrăm gặp gỡ chi bộ, ban tự quản thôn Nao Huh.
Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo nên Cư Pui được biết là điểm sáng trong công tác dân vận của huyện Krông Bông. Không chỉ tuyên truyền, vận động, xã Cư Pui còn ghi nhận, biểu dương, khích lệ đối với sự chia sẻ, đóng góp của người dân một cách kịp thời, bằng nhiều hình thức như: tặng giấy khen, thăm hỏi, tặng quà, tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước cộng đồng dân cư những tấm gương điển hình trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, xã Cư Pui đã chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín, người đứng đầu các điểm nhóm đạo Tin lành trong các thôn đồng bào Hmông trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
Lãnh đạo Huyện ủy Krông Bông đến thăm bà con người Hmông ở thôn Ea Rớt, xã Cư Pui
Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chỉ tính từ năm 2014 đến nay, 6 thôn đồng bào Hmông trên địa bàn xã Cư Pui đã đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hơn 4.000 ngày công, hiến gần 70.000 m2 đất, 500 cây cà phê với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để mua đất làm trường học, làm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân trường, sân chơi thể thao, sửa cầu, làm đường giao thông... Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui khẳng định: “Không chỉ tuân thủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã còn giúp bà con thấy rõ rằng chính mình là người được hưởng lợi từ sự chia sẻ, đóng góp, thực hiện nghĩa vụ công dân. Nhờ vậy, các phong trào, hoạt động đã được người dân hưởng ứng tích cực”.
Tùng Lâm
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cư M'gar (16/10/2019)
- Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu 97 lượt đảng viên về sinh hoạt tại 53 chi bộ thôn, buôn các xã biên giới (16/10/2019)
- Huyện Ea Súp: Biểu dương, khen thưởng gương phụ nữ điển hình tiêu biểu (16/10/2019)
- Tổ chức chương trình "Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức" (16/10/2019)
- Gia Nghĩa, phụ huynh còn thờ ơ chuyện đội mũ bảo hiểm cho con (16/10/2019)
- Khó tuyển lao động dịp cuối năm (16/10/2019)
- Hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái tại huyện Ea Súp (16/10/2019)
- Tủ quà tặng miễn phí tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột (16/10/2019)
- Đắk Lắk: Hỗ trợ xây nhà theo chương trình 167 và nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Krông Pắc (16/10/2019)
- Niềm vui từ lớp học xóa mù chữ ở buôn Cuah (15/10/2019)
- Thu hái sầu riêng: Nghề kén chọn người (15/10/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước
- Huyện Krông Búk: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền cơ chế mua bán điện trước ngày 30/4
- Lãi suất huy động “quay đầu” tăng: Doanh nghiệp lo vay vốn lãi suất cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN