Sử dụng đa dữ liệu trong bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên rừng tại Đắk Nông
14:20 | 07/11/2019
Ngày 7/11, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu...
... của Đề tài “Sử dụng đa dữ liệu trong bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên rừng tại Đắk Nông”.
Đông đảo đại biểu tham gia hội thảo
Đề tài thực hiện từ đầu năm 2017, do PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai tập trung vào 6 nội dung chính, bao gồm: Phân tích diễn biến rừng dựa vào ảnh vệ tinh đa thời gian tại tỉnh Đắk Nông (1990-2018); Đánh giá đa dạng loài thực vật thân gỗ tại một số khu rừng tự nhiên; Các loài thực vật thân gỗ quý hiếm tại rừng tự nhiên tỉnh Đắk Nông; Dự báo thay đổi thảm phủ tỉnh Đắk Nông; Định lượng đa dạng sinh học dựa vào ảnh vệ tinh Sentinel 2A; Định lượng trữ lượng rừng tại một số khu vực.
Kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy, trong hệ sinh thái rừng Đắk Nông, kiểu rừng tự nhiên lá rộng thường xanh chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng cũng có diện tích mất lớn nhất qua các giai đoạn. Vườn Quốc gia Tà Đùng và Nam Cát Tiên là hai khu vực có thành phần loài thực vật thân gỗ và các chỉ số đa dạng cao nhất.
Dự báo của đề tài cũng cho thấy, rừng tự nhiên có thể tiếp tục giảm hơn 23.000 ha trong giai đoạn 2018-2025. Vì vậy, địa phương cần có chính sách thích hợp để cân đối giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn phát triển tài nguyên rừng…
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương- Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trình bày một số tham luận về: Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác giao khoán bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng…
Sau khi công bố, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ bổ sung, hoàn thiện và bàn giao toàn bộ kết quả nghiên cứu về cho UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ban ngành để triển khai ứng dụng vào thực tiễn.
Tin, ảnh: Lê Dung
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Cấp phát hơn 763 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn (09/11/2019)
- Huyện Krông Ana: Ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy (08/11/2019)
- Thị xã Buôn Hồ kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp (08/11/2019)
- Giải quyết vướng mắc trong việc khám, chữa bệnh BHYT (07/11/2019)
- Gia Nghĩa, nhiều khu dân cư còn mất an toàn về điện (07/11/2019)
- Buồn vui theo vịt chạy đồng (07/11/2019)
- Rác thải bừa bãi ngay cạnh… thùng rác công cộng (07/11/2019)
- "Điểm nóng" về sinh đông con ở Cư Khóa (07/11/2019)
- Thị Xã Buôn Hồ: Những cách làm thiết thực về chống rác thải nhựa (06/11/2019)
- Để kéo giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm (06/11/2019)
- Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà hộ nghèo và học sinh nghèo huyện Buôn Đôn (05/11/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN