Hàng trăm hộ nghèo xin... thoát nghèo
09:05 | 16/01/2020
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hàng trăm hộ gia đình ở thôn 8, xã Quảng Khê (Đắk Glong) đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách,...
.... tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn ở huyện nghèo thuộc diện 30a.
Không muốn làm "gánh nặng" cho Nhà nước
Cuối tháng 10 vừa qua, thôn 8, xã Quảng Khê tổ chức cuộc họp toàn thôn. Sau khi nghe phổ biến về việc xét hộ nghèo năm 2020, nhiều hộ gia đình đã làm đơn xin thoát nghèo.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng anh Hùng vẫn tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo
Anh Trần Văn Hùng (SN 1973) là một trong những hộ dân đầu tiên xin thoát nghèo ở thôn 8. Anh sinh ra trong gia đình gồm 11 người con tại tỉnh Đồng Nai. Gia đình có đông anh em, thiếu đất đai sản xuất. Năm 2009, anh Hùng cùng vợ con rời quê hương lên Đắk Nông lập nghiệp. Những năm đầu, do không có vốn liếng mua đất đai nên công việc chính của hai vợ chồng anh Hùng là đi làm thuê, cuốc mướn, nuôi dạy con cái ăn học. Thế nên, gia đình anh Hùng được địa phương bình xét thuộc diện hộ nghèo của xã Quảng Khê.
Anh Hùng cho biết: Từ năm 2019 đến nay, cuộc sống của gia đình tôi đã có bước tiến mới. Thời điểm này, 1 ha cà phê, hồ tiêu của gia đình đã bước vào thời kỳ thu chính. Hơn nữa, người con trai đầu đã tự thân vận động, nuôi sống được bản thân. Gánh nặng con cái bớt đi, gia đình tự thấy mình đã bớt khổ hơn trước nên tự nguyện viết đơn xin địa phương cho thoát nghèo, với lý do muốn giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước và trao cơ hội được hỗ trợ cho những hộ dân khác. Hơn nữa mục đích tôi xin thoát nghèo là để tạo động lực cho cả gia đình nỗ lực làm kinh tế không còn trông chờ ỷ lại như trước đây.
Sau khi con trai tự lập, bà Xuân tự tin để thoát nghèo
Tương tự bà Bùi Thị Xuân (SN 1967) cũng đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Bà Xuân cho biết, sau khi gặp đổ vỡ trong hôn nhân, bà từ Tuyên Quang vào Đắk Nông sinh sống. Ngày mới vào đây chỉ có một mẹ, một con nên thực sự rất vất vả. Thời điểm đó, hai mẹ con bà mượn đất người quen và dựng một túp lều bạt để ở tạm và đi làm thuê kiếm sống. Hiện nay, gia đình bà mượn được 1 ha đất sản xuất cà phê. Lô đất này nằm ngay mặt tiền quốc lộ 28, bà có điều kiện vừa tăng gia sản xuất, vừa bán quán nước, nên cuộc sống cũng dần được cải thiện. Hơn nữa, giờ đây con trai bà đã lập gia đình, ra ở riêng, nên bà viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.
|
Trước hết, bản thân tôi xác định khi đã có tiềm lực để thoát nghèo thì không nên trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước. Bản thân tôi xin thoát nghèo với mong muốn Nhà nước có thêm nguồn lực để giúp đỡ những người dân còn nghèo hơn mình. (Bà Bùi Thị Xuân, thôn 8, xã Quảng Khê, Đắk Glong) |
Lan tỏa rộng rãi
Theo ông Lê Trọng Thảo, Trưởng thôn 8, xã Quảng Khê, ban đầu chỉ có vài hộ dân xin thoát nghèo. Tuy nhiên, sau đó nhiều hộ khác nhận thấy điều kiện của gia đình không còn quá khó khăn như trước đây, nên cũng làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đến thời điểm này, việc người dân viết đơn xin thoát nghèo đã lan tỏa rộng rãi. Qua thống kê, toàn thôn có tổng số 300 hộ dân nghèo thì đã có tới 66 hộ viết đơn xin thoát nghèo.
Ông Nguyễn Văn Kiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết, sau đợt rà soát, đánh giá, toàn xã có 1.095 hộ nghèo. Xuất phát đầu tiên từ thôn 8, đến nay, toàn xã đã có 247 hộ làm đơn tình nguyện ra khỏi danh sách hộ nghèo. Việc nhiều hộ dân của địa phương tình nguyện xin thoát nghèo cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã có hiệu quả, người dân từng bước thay đổi cuộc sống. Hành động này của người dân thực sự là những tấm gương đẹp, góp phần xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Việc làm này cũng đã tạo động lực lớn cho các hộ nghèo khác trong xã tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.
“Về phía xã, không vì người dân đã có đơn xin thoát nghèo mà chạy theo thành tích. Chúng tôi chỉ đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo nếu hộ nào đủ điều kiện, đời sống kinh tế không khó khăn”, ông Kiện nhấn mạnh.
Ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong phấn khởi cho biết, những hộ gia đình nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo là những hộ gia đình rất quyết tâm trong cuộc sống. Trước thực tế trên, huyện sẽ có hình thức khen thưởng nhằm nhân lên những gương người tốt, việc tốt, thắp sáng lên niềm tin, hi vọng vào công cuộc giảm nghèo.
"Dù họ xin thoát nghèo, nhưng huyện cũng sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình này phát triển kinh tế một cách bền vững", ông Thuần cho biết.
Bài, ảnh: Phan Tuấn
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/xa-hoi/hang-tram-ho-ngheo-xin-thoat-ngheo-76593.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Năm 2020, người lao động vẫn nhận được tiền BHXH 1 lần (17/01/2020)
- Chuyến xe sum họp đầy niềm vui của những người lao động thành công (17/01/2020)
- Huyện Ea H'leo có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (17/01/2020)
- Hành khách đi máy bay cần đến trước 3 tiếng để làm thủ tục (17/01/2020)
- Trào lưu thiết kế tiểu cảnh sân vườn đón tết ở Gia Nghĩa (17/01/2020)
- Đắk R’lấp bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở thôn Quảng Lộc (15/01/2020)
- Năm 2019, dân số Việt Nam tăng thêm 1,5 triệu người (14/01/2020)
- Tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Ea Drông (14/01/2020)
- Chỉnh trang đô thị đón Tết (14/01/2020)
- TP. Hồ Chí Minh tặng 300 suất quà Tết cho người nghèo Đắk Nông (13/01/2020)
- Công an huyện Cư M'gar tổ chức Chương trình "Xuân ấm áp – Kết nối yêu thương" (13/01/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN