A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chống dịch mạnh mẽ, dứt khoát hơn!

09:00 | 17/03/2020

Đến tối 16-3, có thêm 4 ca mắc Covid-19; 4 bệnh nhân trở nặng. Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt việc nhập cảnh, hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam

Chiều 16-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Giai đoạn vàng"

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhận định giai đoạn này dịch Covid-19 khốc liệt hơn và đây cũng là "giai đoạn vàng" trong việc phòng chống, hạn chế lây nhiễm.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hạn chế việc tụ tập đông người, kể cả các quán bar, karaoke, các điểm có nguy cơ dễ lây nhiễm khác. Song song đó, tiếp tục thực hiện phương thức cách ly tập trung cùng với cách ly tại gia đình theo quy chế, cách ly theo nhóm được giám sát. Với 70% nguồn lây nhiễm là trong gia đình, Thủ tướng lưu ý cần tuyên truyền và hỗ trợ mạnh hơn cho các gia đình để phòng chống lây lan khi có yếu tố nguy cơ.

Thủ tướng còn chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam. Các sân bay phải có trách nhiệm kiểm soát y tế và Bộ Y tế phải làm tốt quy trình này một cách công khai, cụ thể.

Trước đó, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định Việt Nam tiếp tục ngăn chặn dịch mạnh mẽ và dứt khoát để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các đối tượng phải cách ly y tế bắt buộc khi vào Việt Nam. Việc đo thân nhiệt, phân luồng người nhập cảnh phải được thực hiện ngay khi xuống máy bay. Đối với công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng giải phóng người tập trung ở sân bay để sớm đưa về khu cách ly tập trung theo quy định…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị, dập dịch tại chỗ; phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch, kịp thời các trường hợp nghi ngờ. Những người có nguy cơ, trước tiên phải tự cách ly ngay tại nhà, sau đó cơ quan y tế cử người đến tận nhà để hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe…

TP HCM kiểm tra y tế chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Cùng vượt qua khó khăn

Tại TP HCM, chiều cùng ngày, diễn ra cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP về tình hình phòng chống dịch Covid-19 với 24 quận, huyện. Chủ trì tại đầu cầu Thành ủy TP HCM là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; chủ trì đầu cầu tại UBND TP HCM là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.

Báo cáo tại cuộc họp, GS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP - cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ nay đến cuối tháng 3, ngành y tế sẽ tăng cường 10.000 bộ kit xét nghiệm, sẵn sàng xét nghiệm trên diện rộng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong thời gian qua, các cấp ngành nỗ lực hết mình cho công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời nhấn mạnh trong thời điểm này rất cần sự sẻ chia, chung tay phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. "Hơn 1 tháng rưỡi qua, chúng ta giữ vững được công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP, mong rằng làm sao duy trì, giữ vững mặt tích cực này" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo tiếp tục tăng cường chủ động dự báo giám sát nguy cơ người nước ngoài vào TP; bảo đảm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao năng lực cách ly kiểm dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng rất cao nếu các sở, ngành không kiểm soát tốt. Do vậy, UBND TP chỉ đạo kiểm soát chặt việc cách ly, theo dõi, điều trị người trở về từ vùng dịch; UBND quận huyện, phường xã thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch tại cộng đồng. "Phải thực hiện đồng bộ mọi giải pháp để làm sao tinh thần, sức khỏe người dân là quan trọng nhất, là số 1" - Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Hai bệnh nhân thở máy

Tối 16-3, Bộ Y tế thông báo trong ngày 16-3, có thêm 4 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 61 người. Trong số này, 3 ca mắc thứ 58, 59, 60 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2).

Ca mắc thứ 58 là một nữ bệnh nhân 26 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh sân bay quốc tế Nội Bài ngày 15-3. Ca mắc thứ 59 là bệnh nhân nữ 30 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 về Việt Nam ngày 2-3. Ngày 14-3, bệnh nhân có ho, sốt và kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 15-3. Ca mắc thứ 60 là bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp, hành khách trên chuyến bay từ Paris về Nội Bài ngày 9-3 (chuyến bay có ca bệnh Covid-19 đã được công bố). Bệnh nhân thứ 61 là nam, 42 tuổi, ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Người này đi Malaysia ngày 27-2, về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ826 vào ngày 4-3.

Trong số 61 ca bệnh, có 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. 45 trường hợp còn lại đang được điều trị, trong đó có 4 trường hợp diễn biến nặng do có bệnh cảnh nền và 2 bệnh nhân trong số này mức độ nặng hơn, phải thở máy, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cơ sở 2 tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Người thứ nhất là bệnh nhân người Anh, 69 tuổi, mắc đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp, từ ngày 15-3 đã phải đặt thở máy, lọc máu. Từ 2 giờ 30 phút ngày 16-3, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực theo dõi điều trị. Bệnh nhân thứ 2 là bà L.T.H, 64 tuổi (ngụ phố Trúc Bạch, TP Hà Nội); bị lây bệnh từ bệnh nhân thứ 17, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Cuối giờ chiều 15-3, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng lên, đến 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân biểu hiện suy hô hấp tăng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới Khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị. 

Đề xuất mở thêm 3 khu cách ly

UBND TP HCM vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP. Theo UBND TP, hiện nay TP có 3 khu cách ly tập trung cấp thành phố tại quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi; 24/24 quận, huyện có khu cách ly tập trung cấp quận, huyện. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Dân số TP hơn 10 triệu người cộng với số lượng lớn khách du lịch đến TP nên các khu cách ly của TP đã sắp sử dụng hết công suất.

Qua khảo sát thực tế của Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP và trao đổi với Quân khu 7, có 3 đơn vị có thể thành lập khu cách ly tập trung do cơ sở vật chất đã có sẵn như nhà cửa, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát. Cụ thể: Doanh trại Sư đoàn 317, Quân khu 7 (huyện Hóc Môn); Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12); Khu điều trị của Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp). Vì vậy, UBND TP đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép TP được sử dụng 3 địa điểm trên để thành lập cơ sở cách ly tập trung chống bệnh Covid-19.

P.Anh

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/chong-dich-manh-me-dut-khoat-hon-20200316235416533.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ