A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua TX. Buôn Hồ: "Nóng" tình trạng tai nạn giao thông

09:54 | 05/05/2020

Theo thống kê của Công an TX. Buôn Hồ, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn thị xã đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm chết 8 người, trong đó 6 vụ xảy ra trên tuyến quốc lộ, nhất là tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)...

... đoạn qua thị xã thuộc địa phận phường Bình Tân và phường Thống Nhất.

Phường Bình Tân có hơn 4 km đường Hồ Chí Minh đi qua. Từ nhiều năm qua, đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. 

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TX. Buôn Hồ.

Theo Đại úy Lưu Đình Thanh, Trưởng Công an phường Bình Tân, nguyên nhân là do lượng phương tiện lưu thông hằng ngày qua tuyến đường này rất lớn, các điểm giao nhau giữa quốc lộ với đường dân sinh nhiều, dân cư sinh sống hai bên đường đông đúc. 

Mặt khác, một số người tham gia giao thông thường phóng nhanh vượt ẩu, không chú ý quan sát khi qua đường, chở quá số người quy định… Hơn nữa, địa phận phường Bình Tân có đoạn đèo Hà Lan là đoạn đường dốc, nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.

Theo thống kê của Công an phường Bình Tân, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 3 người chết, hư hỏng 5 xe mô tô. Đơn cử như vào lúc 8 giờ 5 ngày 14-4-2020, tại Km 1744+800 đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố 2 (phường Bình Tân), em Phạm Hữu Huy Hoàng (SN 2004, trú tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất) điều khiển xe mô tô BKS 47C1-070.05 va chạm với xe mô tô BKS 47K1-8791 do chị Nguyễn Vy Thùy Nhã (SN 1979, cùng trú tổ dân phố 2, phường Bình Tân) điều khiển. Sau đó, xe Hoàng tông liên hoàn với 2 mô tô khác đang lưu thông trên đường. Hậu quả, Hoàng tử vong trong quá trình điều trị, 4 xe mô tô bị hư hỏng.

Công an phường Thống Nhất tuyên truyền cho người dân về Luật Giao thông đường bộ.

Còn ở phường Thống Nhất, thời gian qua, Công an phường đã tích cực triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như: tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học, phối hợp với Hội đồng giáo xứ, linh mục quản xứ phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho giáo dân trong các buổi đi lễ... Tổ cảnh sát trật tự phối hợp với Đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an TX.Buôn Hồ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường nội thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, tình hình TNGT trên địa bàn vẫn diễn ra hết sức phức tạp, số vụ tai nạn, số người chết tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, từ đầu năm đến nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Thống Nhất đã xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người chết, hư hỏng 2 xe mô tô. Như vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 15 giờ 40 ngày 18-2-2020 tại Km 1743+700 đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố Tân Hà 1, anh Lê Văn Trung (SN 1989, trú tổ dân phố 1, phường Thống Nhất) điều khiển xe ô tô BKS 47B-026.20 đã xảy ra va chạm với ông Nguyễn Vinh (SN 1925, trú cùng địa phương) khiến ông Vinh tử vong sau đó.

Ninh Trang

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3485/202005/tuyen-duong-ho-chi-minh-qua-tx-buon-ho-nong-tinh-trang-tai-nan-giao-thong-5680859/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ