Đến năm 2025 cơ bản giải quyết các vấn đề liên quan đến dân di cư tự do
13:41 | 18/05/2020
UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do (DCTD) và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.
Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản giải quyết các vấn đề liên quan đến dân DCTD như: không còn tình trạng dân DCTD đến địa phương; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số hộ dân DCTD vào các điểm dân cư theo quy hoạch; hoàn thành việc nhập hộ khẩu, hộ tịch cho các hộ dân DCTD đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất bền vững tại vùng dự án bố trí ổn định dân DCTD…
Đối với việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; ổn định trật tự an ninh – xã hội và quyền lợi của người dân; giảm thiểu tối đa tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất dẫn tới mất rừng, suy thoái rừng và sa mạc hóa; đất và rừng phải có chủ…
Một lớp học tại vùng dân di cư tự do sinh sống thuộc xã Cư Pui, huyện Krông Bông. (Ảnh minh họa)
Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về bố trí dân DCTD và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đất đai của các công ty nông lâm nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tại các vùng bố trí dân DCTD; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn là dân DCTD;… Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.
Bảo Ngọc
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3481/202005/den-nam-2025-co-ban-giai-quyet-cac-van-de-lien-quan-den-dan-di-cu-tu-do-5682650/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Cảnh báo mưa giông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (18/05/2020)
- Từ ngày 1-7, thay đổi nhiều nội dung đánh giá viên chức (18/05/2020)
- Người có giúp người khó... (18/05/2020)
- Một ngày xử phạt hơn 300 'ma men' (18/05/2020)
- "Cửa hàng 0 đồng" tại thị xã Buôn Hồ (18/05/2020)
- Công an huyện Krông Năng ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (18/05/2020)
- ‘Đi kiểm tra phá rừng quên mang bút kiểm đếm, đánh dấu!’ (18/05/2020)
- Số người tham gia bảo hiểm giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (18/05/2020)
- Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân ở huyện Krông Búk (18/05/2020)
- Huyện Buôn Đôn: Người dân chật vật vì thiếu nước sinh hoạt (18/05/2020)
- Rút ngắn thời gian đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (16/05/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Huyện Krông Búk: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN