A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những mái ấm nghĩa tình

14:25 | 04/06/2020

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Buôn Hồ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 300 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, phụ nữ đơn thân đang ở nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình tự làm”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Buôn Hồ đã huy động các tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ kinh phí; vận động nhân dân ủng hộ vật liệu xây dựng, cho vay tiền, giúp đỡ ngày công lao động. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn hộ nghèo, hộ khó khăn chi tiêu tiết kiệm, tạo nguồn tích lũy để cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức xã hội sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

Trong ngôi nhà mới của gia đình ông Y Jăm Kriêng (ở buôn Lắk B, xã Ea Drông).

Nhìn ngôi nhà đang xây dựng, chị H’Mi Kuêin Niê (ở buôn Kwang B, xã Cư Bao) không giấu nổi niềm vui. Chị mắc bệnh nhiễm trùng máu, sức khỏe yếu, chồng lại không có việc làm ổn định. Căn nhà cũ dột nát, mong muốn xây dựng một căn nhà mới là điều mà chị H’Mi không bao giờ dám nghĩ tới. Đầu năm 2020, niềm vui bất ngờ đến với gia đình chị khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Bao và TX. Buôn Hồ hỗ trợ 45 triệu đồng xây nhà. Cùng với sự giúp sức của bà con trong buôn, các nhà hảo tâm, giờ đây ngôi nhà mới của chị H’Mi đang dần hoàn thiện.

 

“Hơn 75% số hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thời gian qua đã an cư lạc nghiệp, thoát nghèo”.

 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Buôn Hồ Hoàng Mạnh Hùng

Tương tự, cuộc sống của gia đình ông Y Jăm Kriêng (ở buôn Lắk B, xã Ea Drông) cũng khó khăn không kém. Cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi từ vài sào đất nông nghiệp và tiền đi làm thuê của ông Y Jăm nên nhiều năm nay căn nhà gỗ tạm bợ, vỏn vẻn 20 m2 đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Buôn Hồ đã vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình 17,5 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, ông Y Jăm đã xây dựng ngôi nhà mới khang trang rộng 40 m2, trị giá hơn 40 triệu đồng. Ông Y Jăm xúc động bày tỏ: “Có nhà mới gia đình mình mừng lắm, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế”.

Căn nhà mới của chị H’Mi Kuêin Niê (ở buôn Kwang B, xã Cư Bao) đang hoàn thiện.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Buôn Hồ cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn sửa chữa, làm mới nhà ở; năm 2020 phấn đấu xây dựng trên 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo, giúp bà con có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Như Quỳnh

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202006/nhung-mai-am-nghia-tinh-5685092/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ