Nỗ lực mở rộng cấp nước sạch đô thị
10:45 | 30/07/2020
Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, những năm qua nhiều dự án cấp nước sinh hoạt đã được xây dựng trên toàn tỉnh.
Các công trình cấp nước thuộc quản lý của Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk có 8 chi nhánh cấp nước đô thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện Krông Pắc, Ea Kar, Ea Súp, Kông Năng, Buôn Đôn, Cư M'gar, tổng công suất thiết kế trên 112.000 m3/ngày đêm, nhưng thực tế chỉ cấp nước 60.640 m3/ngày đêm; Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột có 2 công trình với tổng công suất thiết kế 20.000 m3/ngày đêm nhưng thực tế chỉ cấp nước 200 m3/ngày đêm; công trình cấp nước huyện M’Đrắk do UBND huyện quản lý công suất thiết kế 700 m3/ngày đêm, thực tế cấp nước 200 m3/ngày đêm…
Công trình cấp nước sạch thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk có công suất thiết kế 250 m3/ngày đêm
Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý cấp nước là do các địa phương không có nguồn khai thác nước tập trung như sông, hồ đủ lưu lượng mà nguồn cấp nước phân tán từ nhiều nguồn gồm nước ngầm, mạch lộ thiên và nước mặt từ sông, hồ nên trữ lượng nước không ổn định, gây khó khăn cho công tác vận hành, điều tiết cấp nước. Chi phí thực hiện mẫu kiểm tra chất lượng cũng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các đơn vị cấp nước.
Ngoài ra, tại nhiều địa phương, do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên việc kêu gọi nguồn lực đầu tư hệ thống cấp nước còn hạn chế. Mặc khác, việc Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk (từ tháng 7-2019) khiến công tác quản lý nhà nước về cấp nước đô thị có những điều chỉnh nhất định trong phối hợp giữa hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, việc cam kết cấp nước giữa đơn vị bán buôn, bán lẻ trước khi cổ phần hóa không được thực thi đầy đủ; việc độc quyền trong dịch vụ cấp nước đô thị ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà đầu tư về cấp nước.
Một số hộ dân ở tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Hiện nay, tỷ lệ cấp nước sạch bình quân tại các đô thị trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt 90%; riêng thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) và trung tâm huyện Krông Búk chưa có công trình cấp nước tập trung. Theo kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2020 - 2025 của UBND tỉnh, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu 100% các đô thị được đầu tư (hoặc có dự án đầu tư) hệ thống cấp nước sạch tập trung; tỷ lệ cấp nước sạch bình quân tại các đô thị đạt 92% (riêng TP. Buôn Ma Thuột đạt 95%, khu vực ngoại thành đạt trên 80%); tiêu chuẩn cấp nước bình quân 130 lít/người/ngày đêm; chất lượng nước đạt chuẩn quy định tại tất cả các đô thị trong tỉnh, dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ/ngày. Ngoài ra, ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm lưu lượng khai thác nước ngầm hợp lý, đối với TP. Buôn Ma Thuột tỷ lệ khai thác nước ngầm đến năm 2025 không quá 30% so với công suất khai thác…
Để đạt được mục tiêu này, ngoài 7 dự án, công trình cấp nước đô thị đã đầu tư và chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí khoảng 1.144 tỷ đồng, công suất cấp nước trên 61.350 m3/ngày đêm thì giai đoạn 2020 – 2025 sẽ có 9 dự án công trình cấp nước được ưu tiên xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 475 tỷ đồng, công suất cấp nước 18.200 m3/ngày đêm; trong đó có 3 công trình xây mới và 6 công trình nâng cấp từ hệ thống cấp nước hiện có.
Toàn tỉnh hiện có 15 công trình cấp nước sạch tập trung đô thị với tổng công suất thiết kế 137.262 m3/ngày đêm, tuy nhiên công suất thực tế chỉ gần 64.000 m3/ngày đêm (đạt tỷ lệ 46,55%). Riêng địa bàn TP. Buôn Ma Thuột chiếm 78,68% trên tổng công suất thiết kế toàn tỉnh. |
Thúy Hồng
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202007/no-luc-mo-rong-cap-nuoc-sach-do-thi-5693099/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Cư Kuin: Xác minh làm rõ thông tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 có mặt tại địa phương (31/07/2020)
- Huyện Ea Kar triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển hành khách (31/07/2020)
- Huyện Ea Súp cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (31/07/2020)
- Tăng cường phối hợp kiểm soát thị trường khu vực biên giới (31/07/2020)
- Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh (31/07/2020)
- Lo ngại nạn taxi "dù" (Kỳ 2) (30/07/2020)
- Tin áp thấp nhiệt đới tại Biển Đông mới nhất ngày 30/7/2020 (30/07/2020)
- Vận tải hành khách quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (30/07/2020)
- Huyện Krông Búk: Triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch Covid-19 (30/07/2020)
- Trao 400 suất quà cho người dân xã Ea Rốk (29/07/2020)
- Khởi sắc nông thôn mới (29/07/2020)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN