A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trợ lực giúp phụ nữ khởi nghiệp

08:44 | 25/09/2020

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Buôn Hồ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; trong đó, tập trung vào các mô hình thương mại, dịch vụ như quán ăn, bán hàng tạp hóa, mở cửa hàng làm bánh kem, trang điểm...

Chị Nguyễn Thị Hồng (tổ dân phố 10, phường An Bình) là một trong những hội viên được Hội hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp. Đầu năm 2019, chị được Hội LHPN thị xã hỗ trợ 12 triệu đồng để mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Chị Hồng chia sẻ, trung bình mỗi ngày chị bán tầm 15 - 20 kg bún, cho thu nhập đủ trang trải chi tiêu trong gia đình. Được biết, trước đây công việc chủ yếu của chị là chăm sóc mấy sào tiêu trồng xen cà phê. Tuy nhiên, những năm gần đây do giá tiêu xuống thấp nên thu nhập không đáng kể. Bây giờ, hằng ngày sau buổi sáng buôn bán, chiều lại chị tranh thủ chăm sóc vườn để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoa (tổ dân phố 4, phường An Lạc) trước đây kiếm sống nhờ vào việc giữ trẻ trong xóm. Tuy nhiên, do tuổi ngày càng lớn, không thể tiếp tục công việc nên bà đã đề xuất Hội LHPN thị xã hỗ trợ cho vay 12 triệu đồng để mở một cửa hàng tạp hóa buôn bán nhỏ; cùng với đó nuôi thêm đàn gà nhằm cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Gần hai năm nay, việc buôn bán giúp bà có nguồn thu nhập đủ trang trải chi phí ăn uống hằng ngày mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Buôn Hồ và phường An Bình trao đổi, chia sẻ với chị Hồng (giữa) về mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Theo số liệu thống kê của Hội LHPN thị xã, từ năm 2017 đến nay đã trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho trên 670 hội viên với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động trong hệ thống Hội và nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. Để hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Hội đã phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho hội viên thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền về quy trình thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao năng lực quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã; các quy định trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn cho cán bộ Hội cơ sở và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt, tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Kết nối - Sẻ chia và nhân rộng mô hình’’, “Phụ nữ liên kết làm kinh tế giỏi’’ và mời các nữ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thị xã chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp thị xã và trưng bày các sản phẩm để kết nối với người tiêu dùng. Cùng với đó, thành lập trang Zalo "Bách hóa phụ nữ Buôn Hồ" nhằm giới thiệu, kết nối online để tiêu thụ sản phẩm do hội viên, phụ nữ làm ra.

Qua thực tế cho thấy, từ nguồn vốn vay và kiến thức được học, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển đổi cơ cấu kinh tế mang lại hiệu quả rõ rệt. “Để đời sống của hội viên, phụ nữ ngày một nâng cao, phong trào phụ nữ tham gia khởi nghiệp được lan tỏa, thời gian tới, Hội LHPN thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên tinh thần khởi nghiệp của hội viên; tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực và trình độ, giúp hội viên có khả năng xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp”, bà Nguyễn Phan Minh Tiết, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Buôn Hồ chia sẻ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, hội phụ nữ các cấp đã trao vốn hỗ trợ 177 hội viên với tổng số tiền 920 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN thị xã trao 18 suất, số tiền 202 triệu đồng; Hội LHPN xã, phường trao 159 suất, số tiền trên 718 triệu đồng.

Thúy Hồng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202009/tro-luc-giup-phu-nu-khoi-nghiep-5701575/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ