Lái xe uống rượu bia, chủ xe bị phạt…
07:46 | 09/11/2020
Cần tăng mức phạt thật nặng các lái xe uống rượu, bia điều khiển phương tiện, cần treo bằng lái, thậm chí thu bằng lái vĩnh viễn với lái xe vi phạm nhiều lần thay vì phạt doanh nghiệp.
Từ ngày 15/11, Nghị định 117/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực, chủ xe có thể bị “mời” lên Phòng Cảnh sát giao thông nộp phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra việc tài xế uống rượu, bia ở thời điểm trước và trong khi lái xe.
Có thể nói, trước thực trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, trong đó số lượng vụ tai nạn xảy ra do tài xế uống rượu bia trước khi lái xe, nồng độ cồn trong máu cao chiếm tỷ lệ lớn thì việc đề ra quy định trên là hoàn toàn hợp lý và hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, quy định lại đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chủ xe, bởi việc lái xe uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Nhưng giới chuyên gia giao thông lại cho rằng: Dù lúc giao xe, doanh nghiệp đã kiểm tra tài xế nhưng quá trình đi đường, tài xế vẫn có thể uống rượu, bia. Do đó, cần tăng mức phạt thật nặng các lái xe uống rượu, bia điều khiển phương tiện, cần treo bằng lái, thậm chí thu bằng lái vĩnh viễn với lái xe vi phạm nhiều lần thay vì phạt doanh nghiệp.
Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, quản lý lái xe uống rượu, bia trước khi lên xe khá khó khăn đối với doanh nghiệp vì hiện nay các doanh nghiệp chưa có phương tiện nào kiểm soát nồng độ cồn của lái xe trước khi cầm vô lăng. Nếu áp dụng quy định này, ví dụ lái xe bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, lái xe bỏ xe lại để chủ doanh nghiệp chịu, sau đó lái xe tiếp tục xin việc ở một doanh nghiệp khác, thì có tạo được sự răn đe với lái xe nữa hay chỉ tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp.
Ngay cả Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng băn khoăn, không rõ lực lượng nào sẽ xử phạt chủ xe khi tài xế uống rượu, bia. Vì theo Nghị định 100/2019, chỉ có chế tài xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn, chưa có chế tài xử phạt doanh nghiệp? Để lực lượng chức năng như CSGT có thể xử phạt chủ xe thì cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung chế tài này vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.
Thời điểm này, ý kiến được dư luận quan tâm nhất lại là từ phía hành khách khi cho rằng, doanh nghiệp phải cương quyết và có giải pháp cứng rắn để buộc các tài xế làm cam kết không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu tài xế nào đã cam kết mà vẫn vi phạm thì chủ dịch vụ phải sa thải, thuê tài xế khác để bảo đảm an toàn cho hành khách. Mặt khác, khi tai nạn xảy ra cần phạt thật nặng cả doanh nghiệp và cả lái xe.
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Xã Xuân Phú (huyện Ea Kar) đối thoại với nhân dân (09/11/2020)
- Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần từ 2021 (09/11/2020)
- Hành trình yêu thương về vùng lũ (09/11/2020)
- Bão số 12 mạnh lên, đổ bộ vào từ Phú Yên - Ninh Thuận (09/11/2020)
- Thêm chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (09/11/2020)
- Sạt lở đe dọa thủy điện Đắk R’tih (08/11/2020)
- UBND tỉnh đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia BHYT (07/11/2020)
- Bão số 10 gây mưa to, nhiều nơi bị ngập (07/11/2020)
- Chính sách mới đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11-2020 (07/11/2020)
- Tiếp nhận hơn 3,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt (07/11/2020)
- Thị xã Buôn Hồ: Vận động gần 530 triệu đồng tại điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung (06/11/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Rượu vang đỏ
- Giá vang F
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN