A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cựu chiến binh TX. Buôn Hồ gương mẫu xây dựng đô thị văn minh

16:11 | 12/11/2020

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TX. Buôn Hồ đã tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Trước năm 2015, hầu hết các tuyến đường tại tổ dân phố 5, phường Thiện An đều là đường đất, đường rải đá dăm tạm thời. Được Hội CCB thị xã chọn làm mô hình điểm “Chi hội CCB tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và giữ gìn vệ sinh môi trường”, nhiều cán bộ, hội viên CCB tổ dân phố 5 đã tự giác giải tỏa mặt bằng, đóng góp ngày công, kinh phí, gương mẫu hiến đất… để làm đường giao thông.

Đồng thời, phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ dân phố hiểu rõ lợi ích của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ vậy, thời gian qua, nhân dân tổ dân phố 5 đã đóng góp 800 triệu đồng (trong đó, hội viên CCB đóng góp 273 triệu đồng và 125 ngày công) để xây dựng 1 km đường bê tông, 300 m đường cấp phối. Ngoài ra, người dân còn đóng góp 100% kinh phí hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng gồm 80 bóng đèn.

Chi hội CCB tổ dân phố 2, phường Bình Tân khảo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ năm 2015 đến nay, tổ dân phố 1, phường An Bình đã vận động nhân dân làm được 8 tuyến đường với tổng chiều dài 1.720 m, cứng hóa 300 m đường cấp phối. Tổ dân phố 1 cũng đã xây dựng được hội trường với diện tích 108 m2, tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 935 triệu đồng và trên 400 ngày công. An ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra tệ nạn xã hội. Kết quả đáng khích lệ ấy có vai trò nòng cốt của đảng viên, hội viên CCB.

Hội CCB TX. Buôn Hồ hiện có 1.834 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng văn minh đô thị, từ năm 2017 đến nay, các chi hội CCB đã tích cực vận động nhân dân đóng góp 3,3 tỷ đồng hoàn thành xây dựng 4,93 km đường giao thông trong khu dân cư; trong đó các hội viên CCB đóng góp 735 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã cho biết, thời gian qua các cấp hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên CCB. Đồng thời, chủ động xây dựng 5 mô hình điểm “Chi hội CCB gương mẫu và tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và giữ gìn vệ sinh môi trường”; trong đó, các chi hội tập trung phối hợp với hệ thống chính trị tại tổ dân phố vận động 100% hộ hội viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước tại nơi cư trú, chung sức hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh…

Chi hội CCB tổ dân phố 5, phường Thiện An tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Không chỉ chung tay cùng địa phương xây dựng hạ tầng đô thị, CCB TX. Buôn Hồ còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Hội CCB thị xã đã xây dựng 12 mô hình điểm “Chi hội Cựu chiến binh nòng cốt tham gia tự quản về an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông” ở địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố. Được chọn làm điểm về tự quản, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông, Chi hội CCB tổ dân phố 2, phường Bình Tân đã quán triệt hội viên thường xuyên giáo dục, động viên nhắc nhở con em, người thân và nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội.

Từ năm 2017 đến nay, Chi hội CCB tổ dân phố 2 đã phát hiện, báo cơ quan chức năng xử lý 6 vụ liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa 2 tụ điểm mại dâm, cờ bạc, quản lý cai nghiện tại chỗ 3 đối tượng, tình trạng trộm cắp vặt, thanh niên đua xe lạng lách hầu như không còn xảy ra. Cùng với đó, bằng uy tín, trách nhiệm, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Chi hội CCB tổ dân phố 2 đã vận động nhân dân hoàn thành được 560 m đường giao thông.

Ninh Trang

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202011/cuu-chien-binh-tx-buon-ho-guong-mau-xay-dung-do-thi-van-minh-5709311/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ