A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

TX. Buôn Hồ: Dấu ấn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14:03 | 04/03/2021

Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở TX. Buôn Hồ đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, không phát sinh "điểm nóng".

Thượng tá Bùi Đình Khởi, Phó Trưởng Công an TX. Buôn Hồ cho biết, xác định tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực tham gia, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Công an thị xã đã chú trọng phối hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng phong trào tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào, dân tộc, tôn giáo; trong các doanh nghiệp, địa bàn có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Mô hình "Tiếng kẻng an ninh" ở phường Thống Nhất.

Từ năm 2018 đến nay, các đội nghiệp vụ Công an TX. Buôn hồ đã phối hợp tổ chức 96 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với gần 25.000 lượt người tham gia; người dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ hơn 500 vụ vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài sản có giá trị... Hiện nay, TX. Buôn Hồ đã xây dựng được 16 mô hình điểm về an ninh trật tự, 7 ban bảo vệ dân phố với 208 thành viên. Trong năm 2020, địa phương đã xây dựng và nhân rộng mới 5 mô hình; chuyển hóa được hai địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội (phường Đạt Hiếu và phường Thiện An), đưa một địa bàn (xã Ea Siên) để thực hiện chuyển hóa trong năm 2021.

Đặc biệt, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Tiêu biểu như Công an phường Bình Tân triển khai mô hình "Tiếng loa an ninh" với hình thức sử dụng xe mô tô và loa để tuyên truyền tại các khu dân cư, các tuyến đường trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về Luật Cư trú; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; các quy định, chính sách mới... Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình, từ địa bàn có tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, cháy nổ diễn biến phức tạp, phường Bình Tân đã giảm được 4 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự so với cùng kỳ (giảm 67%).

Mô hình "Tiếng loa an ninh" ở phường Bình Tân

Công an xã Bình Thuận đã tham mưu cho UBND xã thành lập và duy trì hiệu quả 21 ban tự quản về an ninh trật tự ở 21 thôn, buôn; 21 tổ hòa giải cơ sở. Đồng thời, huy động xã hội hóa đưa vào sử dụng mô hình camera giám sát an ninh trật tự; ứng dụng mạng Zalo trong công tác phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính; duy trì và nhân rộng mô hình "Tiếng kẻng an ninh" tại các thôn, buôn. Từ năm 2015 đến nay, người dân xã Bình Thuận đã cung cấp nhiều tin báo có giá trị giúp ngành chức năng làm rõ 20 vụ việc; phối hợp với công an các cấp giải quyết 52 vụ và tham gia bắt 14 đối tượng liên quan đến các vụ việc phạm pháp hình sự... Công an phường An Bình đã triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” với 13 camera được lắp đặt tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Sau một thời gian triển khai, tình trạng người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự được kiềm giảm đáng kể. Mới đây, Công an phường An Lạc cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 32 mắt camera giám sát an ninh trật tự bằng nguồn vốn xã hội hóa huy động trong nhân dân với tổng số tiền gần 122 triệu đồng...

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn TX. Buôn Hồ đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả về an ninh trật tự như: Hội Cựu chiến binh thị xã đã xây dựng 12 mô hình điểm “Chi hội Cựu chiến binh nòng cốt tham gia tự quản về an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông” ở địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố; Hội LHPN thị xã triển khai các mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn về an ninh trật tự”, vận động cán bộ, hội viên tuyên truyền người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội, xây dựng chương trình phối hợp với Công an thị xã về đảm bảo an toàn giao thông. Các tổ chức hội, đoàn thể đều có thành viên tham gia công tác hòa giải, giải quyết các vụ việc phức tạp, "điểm nóng" về an ninh trật tự ở địa phương.

Ninh Trang

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3482/202103/tx-buon-ho-dau-an-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-5725915/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ