A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới

09:32 | 05/03/2021

Trong hai ngày 2 và 3-3, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn hai huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp và kiểm tra thực tế tại một số chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới. 

 

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại chốt liên ngành tiếp giáp với tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BĐBP tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch.

Theo đó, hiện nay trên tuyến biên giới dài hơn 73 km, BĐBP tỉnh đang triển khai 6 chốt cố định, 2 chốt lưu động, tham gia 1 chốt liên ngành tiếp giáp với tỉnh Gia Lai và chủ trì 1 chốt của UBND tỉnh tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông; có 18 tổ tuần tra với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục trên biên giới.

Từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, khép kín địa bàn biên giới, không để trường hợp nào vượt biên trái phép; tất cả các chốt kiểm soát đều tổ chức tăng gia sản xuất tại chỗ để bảo đảm nguồn thực phẩm và được trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trực chốt lâu dài... 

Đoàn công tác kiểm tra trang bị vật tư y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đồn Biên phòng Ea H'leo.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quốc Cường biểu dương sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội, đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.

Dân Hùng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3606/202103/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-bien-gioi-5726008/

 

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ