Năm 2021, xuất hiện 10 -13 cơn bão, áp thấp
09:39 | 19/04/2021
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin mùa mưa năm 2021 có thể xuất hiện khoảng 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới
Sáng 18-4, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Văn bản số 177/VPTT gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau về sẵn sàng ứng phó với siêu bão Surigae. Cơn bão đầu tiên này báo hiệu một mùa bão mới trên biển Đông.
Thời tiết nguy hiểm
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mùa bão năm 2021 có thể xuất hiện khoảng 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 6-7 cơn đi vào và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Bão số 9 năm 2020 gây thiệt hại lớn tại tỉnh Quảng Nam .Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Năm nay, hiện tượng Enso có xu hướng chuyển dần từ Lanina sang trạng thái trung tính. Thường những năm này sẽ có dấu hiệu bất ổn, do đó cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021. Trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 4 đến tháng 6-2021), đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
Về nhiệt độ của các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết nhiệt độ trung bình tháng 5-2021 trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Từ tháng 6 đến tháng 9-2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ vào tháng 6-2021, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Khô hạn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguồn nước từ tháng 5 đến tháng 10-2021 trên các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20%-30%, nhất là trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô. Riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy, mực nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5-2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25%-60%; riêng các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và Khánh Hòa ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10%-25%.
Từ tháng 6 đến tháng 8-2021, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ và dao động. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30%-65%, một số sông thấp hơn trên 65%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.
"Trong các tháng tiếp theo mùa khô năm 2021, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên; tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh" - ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.
Báo động lũ trên sông Mê Kông
Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết khu vực Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm; sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5-2021, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long giảm dần.
Từ tháng 6 đến tháng 10-2021 là mùa lũ trên sông Mê Kông và đầu nguồn sông Cửu Long, đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động 1 - báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,2-0,4 m.
Văn Duẩn
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/moi-truong/nam-2021-xuat-hien-10-13-con-bao-ap-thap-2021041820484361.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Krông Bông nỗ lực xóa cầu tạm ở vùng sâu, vùng xa (19/04/2021)
- NÓNG: Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau (19/04/2021)
- Hội thảo ra mắt hệ thống Lasik điều trị cận – viễn – loạn thị (19/04/2021)
- Công an thị xã Buôn Hồ đã thu nhận trên 32.000 hồ sơ làm căn cước công dân (19/04/2021)
- Huyện Ea Súp thông qua danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện (19/04/2021)
- Đổi căn cước công dân: Lưu ý kê khai mã số thuế (19/04/2021)
- An toàn sức khỏe: Lời giải từ không gian đô thị? (19/04/2021)
- Siêu bão Surigae mạnh cấp 17, yêu cầu các tỉnh sẵn sàng ứng phó (19/04/2021)
- Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.350 lượt bệnh nhân huyện Lắk và TP. Buôn Ma Thuột (18/04/2021)
- Có 9,1 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (17/04/2021)
- Nguy cơ Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam rất cao (17/04/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN