A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Krông Pak và thị xã Buôn Hồ

09:03 | 21/08/2014

Trong 2 ngày 18 và 19-8...

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Y Khút Niê, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Krông Pak và thị xã Buôn Hồ về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên 2 địa bàn.

ư

Đồng chí Y Khút Niê, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Krông Pak

Hiện nay, huyện Krông Pak có 2.599 đối tượng chính sách, theo đó, tổng số tiền chi trả hằng tháng cho các đối tượng này từ đầu năm 2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2014 là hơn 40,344 tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 101/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng, thì từ tháng 11-2013 đến nay, huyện Krông Pak đã điều chỉnh mức trợ cấp cho 1.673 đối tượng ưu đãi có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền tăng thêm là hơn 223,3 triệu đồng; huyện cũng đã xây mới và sửa chữa 178 căn nhà cho người có công với Cách mạng. Đối với việc thực hiện Pháp lệnh số 04/2012 và Pháp lệnh số 05/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, đến nay có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn huyện được hưởng chế độ phục vụ; 145 đối tượng là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ; 101 đối tượng là người tham gia kháng chiến bị bắt tù, đày được hưởng trợ cấp hằng tháng; 378 đối tượng được giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ…

Tại thị xã Buôn Hồ hiện có 719 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có 469 đối tượng được hưởng chế độ chính sách hằng tháng. Thực hiện Nghị định số 101/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đến nay thị xã đã điều chỉnh trợ cấp cho 455 trường hợp, tăng trên 237,1 triệu đồng. Hiện tại, 100% gia đình chính sách đều có mức sống trung bình bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã và đang hỗ trợ xây mới 31 căn nhà và sửa chữa 25 căn nhà cho các hộ là người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng… Đến nay, thị xã đã giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 138 đối tượng, 2 trường hợp vừa là bệnh binh vừa bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, 124 trường hợp được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục…

Lê Thành

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ