A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sôi nổi phong trào hiến đất làm đường ở Ea uy

09:23 | 16/10/2014

Là một xã vùng 3, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song từ năm 2013 đến nay, người dân xã Ea Uy (huyện Krông Pak) đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tháo dỡ hàng trăm công trình kiên cố để mở rộng các tuyến đường tại địa phương...

Xã Ea Uy cách trung tâm huyện khoảng 15 km, có 1.370 hộ, 6.514 khẩu, với 3 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào Êđê và Xê Đăng chiếm trên 31% số dân. Điều kiện đất đai cằn cỗi, khó canh tác, thu nhập của người dân phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có trên 112 km đường giao thông, trong đó đường liên xã dài 4,5 km; liên thôn 3,5 km; nội thôn, buôn gần 36 km và đường nội đồng trên 40 km. Trong đó, tuyến đường liên xã Tân Tiến - Ea Uy - Ea Yiêng đã được nhựa hóa từ lâu, nhưng nay đã bị xuống cấp trầm trọng; đường liên thôn mới bê tông hóa trên 600 mét, còn lại cấp phối và đường đất, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp cũng như nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Do đó, ngay từ đầu, Đảng bộ, chính quyền xã và ban tự quản các thôn, buôn đã xác định tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, làm đường, xây dựng nông thôn mới cần được đặt lên hàng đầu, và được triển khai bằng nhiều hình thức như phát thanh, gửi văn bản đến các thôn, buôn hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ở các khu dân cư. Nhờ đó, phong trào hiến đất làm đường được đông đảo bà con hưởng ứng sôi nổi, năm 2013, toàn xã đã huy động  gần 900 ngày công, 160 lượt xe công nông tiến hành sửa chữa, cấp phối và cứng hóa gần 24 km đường nông thôn. Riêng 9 tháng năm 2014, các thôn, buôn trong xã đã đồng loạt triển khai nâng cấp trên 5 km đường giao thông nông thôn, với gần 300 ngày công lao động, 215 lượt xe công nông chở đất, đá, xà bần để phục vụ cho việc làm đường. Ông Ngô Giáo, Chủ tịch UBND xã Ea Uy cho biết, trong điều kiện đường sá đi lại khó khăn, nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương có hạn, nên việc kêu gọi, huy động sức dân là rất cần thiết. Và một khi người dân đã đồng lòng thì việc khó mấy cũng có thể hoàn thành. Hy vọng rằng, với sự lan tỏa phong trào làm đường trong các thôn, buôn sẽ thổi thêm làn gió mới, góp phần làm thay đổi diện mạo ở một xã vùng 3 như Ea Uy.

Người dân xã Ea Uy tự nguyện chặt bỏ cây cối, phá dỡ tường rào để mở rộng đường.

Người dân xã Ea Uy tự nguyện chặt bỏ cây cối, phá dỡ tường rào để mở rộng đường.

Tiêu biểu cho phong trào hiến đất làm đường tại địa phương phải kể đến sự đóng góp của người dân buôn Hàng 1A, từ đầu năm đến nay, bà con đã hiến trên 5.000 m2 đất, hàng trăm mét tường rào xi măng và hàng trăm cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh… để làm cấp phối đường nội buôn. Bà H’Yun Niê chia sẻ, nhà bà nằm sát mặt đường nên thường xuyên chứng kiến cảnh người dân đi làm rẫy bị té xe, nông sản đổ lẫn với bùn đất…, khi nghe xã và buôn triển khai làm đường cấp phối, bà đã không đắn đo, tự nguyện hiến 25 mét tường rào xi măng để mở đường. Bây giờ đường mở rộng gấp 2 lần so với đường cũ, xe công nông đi lại cũng dễ dàng hơn, căn nhà bà nhìn cũng thoáng đãng hơn trước nhiều. Cách nhà bà H’Yun không xa, hộ ông Y Khăm Niê cũng tự chặt bỏ 20 cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh để làm đường. Ông bộc bạch, lúc có chủ trương, ông cũng thấy băn khoăn, bởi chặt chừng đó cà phê sẽ mất đi một khoản thu không nhỏ cho gia đình, nhưng nghĩ cho kỹ, nếu ai trong buôn cũng sợ mất đất, mất cà phê thì con đường nội buôn sẽ mãi mãi không mở rộng được. Giờ đây, nhìn con đường trước nhà rộng rãi, thẳng tắp, ông mới cảm nhận được sự đóng góp của mình và nhiều người khác trong buôn là thật sự ý nghĩa.

Việc đóng góp của người dân xã Ea Uy nói trên là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, tiến trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với tiêu chí giao thông nông thôn trong xã còn rất nhiều khó khăn, bởi nguồn kinh phí thực hiện tiêu chí này quá lớn, trong khi sự đóng góp của người dân có hạn…

Hoàng Tuyết

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ