Huyện Krông Năng: Quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
15:23 | 09/08/2022
Huyện Krông Năng có 1.623 km đường giao thông; trong đó Quốc lộ 29 đoạn đi qua địa bàn huyện dài gần 24 km, Tỉnh lộ 3 dài hơn 16 km, đường huyện trên 150 km, đường xã hơn 400 km, đường thôn, buôn 520 km, đường trục chính nội đồng trên 430 km…
Với quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ngay từ đầu năm 2022, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban ATGT huyện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo đảm TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an huyện đã ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và kế hoạch chuyên đề “Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ”. Đây là hai chuyên đề lớn, xuyên suốt trong cả năm 2022.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Năng ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT
Đại úy Nguyễn Tài Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện cho biết, lực lượng CSGT của huyện đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các đợt tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu mối nguy hiểm khi đã sử dụng rượu, bia, chất ma túy mà tham gia giao thông; đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp xử lý “thấu tình đạt lý”.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Krông Năng đã triển khai hơn 300 đợt tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.132 trường hợp vi phạm Luật GTĐB; tạm giữ gần 400 phương tiện giao thông các loại; trong đó có 218 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 26 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng phương tiện; thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng... |
Về thực hiện chuyên đề xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải, từ ngày 15/3, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường thường xuyên có xe chở quá tải hoạt động. Không chỉ xử phạt người trực tiếp điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT còn xử phạt chủ phương tiện vì “giao phương tiện cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm”.
Song song với công tác kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT, Công an huyện còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền tại các trường học, cộng đồng dân cư hoặc thông qua họp thôn, buôn, tổ dân phố. Trong các buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT truyền đạt đến người dân và học sinh các nội dung như: Luật Giao thông đường bộ (GTĐB); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tổ chức các trò chơi hỏi - đáp kiến thức pháp luật về TTATGT, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân, học sinh tham gia.
Với việc triển khai thực hiện tích cực nhiều biện pháp, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức chấp hành Luật GTĐB của người dân được nâng lên. Toàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 1 người; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 5 người bị thương.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Năng cân tải trọng phương tiện
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít người dân có ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT chưa tốt, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải vẫn còn xảy ra… Từ ngày 20/6 đến hết 20/9/2022, lực lượng CSGT huyện tiếp tục thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, trong đó tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới thành, thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ và chạy quá tốc độ cho phép. Những ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 15 trường hợp vi phạm Luật GTĐB; đáng chú ý có 3 trường hợp xe chở quá tải trọng và 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…
Thời gian tới, lực lượng CSGT, Công an huyện Krông Năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT; đồng thời phối hợp với công an cơ sở, chính quyền các địa phương tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân nâng cao trách nhiệm trong chấp hành nghiêm Luật GTĐB. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, mang lại sự bình yên cho những tuyến đường và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.
Thế Hùng
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- NÓNG: Đề nghị chi 1.155 tỉ đồng hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (10/08/2022)
- Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 8-2022 (10/08/2022)
- Thị xã Buôn Hồ: Nỗ lực để đường thông hè thoáng (10/08/2022)
- Bão số 2 di chuyển rất nhanh hướng vào khu vực Hà Nội và đe dọa mưa lớn ở Bắc Bộ (10/08/2022)
- Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Ea Blang: Nhiều tiêu chí gặp khó (09/08/2022)
- Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm kinh doanh vận tải hành khách (09/08/2022)
- Huyện Lắk: Hơn 51 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP (09/08/2022)
- Huyện ủy Lắk công bố quyết định về công tác cán bộ (09/08/2022)
- Huyện Ea Kar: Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (09/08/2022)
- Máy bay Vietnam Airlines đi Nhật Bản quay đầu để cấp cứu hành khách trẻ em (09/08/2022)
- Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế trước 15-8 (09/08/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN