A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chi bộ công ty cổ phần vật liệu xây dựng 20: Vững vàng trong gian khó

10:28 | 05/11/2014

Năm 2008, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bàn giao toàn bộ Công ty Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng D20 cho 16 cổ đông quản lý, ...

... lấy tên mới là “Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 20”, trụ sở đặt tại thôn 19, xã Cư M’ta (huyện M’Drak).

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Nam nhớ lại: “Tiếp quản Công ty trong tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, tinh thần của cán bộ công nhân lao động đang hoang mang. Ban Giám đốc đã tính đến trường hợp phải giải thể Công ty. Nhưng rồi nghĩ tới hàng trăm công nhân sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn khi bị thất nghiệp nên chúng tôi đã họp bàn và đi đến quyết định chuyển đổi cơ chế hoạt động. Công ty đã tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất, sắp xếp lại đội ngũ quản lý và đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể”.
 
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty đã lên kế hoạch duy trì, tiếp tục đẩy mạnh khâu sản xuất kinh doanh trong đó tập trung vào sản xuất gạch tuy-nen với mẫu mã và chất lượng cao. Đặc biệt, Ban Giám đốc Công ty chú trọng tới việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ không những đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Chi bộ đã lãnh đạo Ban Giám đốc tiến hành tổ chức sắp xếp cân đối lao động, xác định phương án khoán, phương án trả lương sao cho sát với thực tế từng đơn vị, thực hiện đúng chế độ và kịp thời cho người lao động. Ngoài ra Chi bộ đã cùng với Ban Giám đốc tạo điều kiện cho công nhân được học tập nâng cao tay nghề, tiếp cận với thiết bị máy móc hiện đại. Bằng nhiều hình thức khác nhau Chi bộ đã động viên đội ngũ công nhân yên tâm sản xuất để từng bước đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến nay, cơ bản Công ty đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường toàn quốc. Hiện nay Công ty có 80 cán bộ, công nhân lao động, trong đó có 11 đảng viên; ngoài ra còn có các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… Trong 9 tháng năm 2014, tổng sản phẩm sản xuất của Công ty đạt 9,3 triệu viên gạch với doanh thu đạt được 7,57 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 307 triệu đồng. Sản phẩm gạch tuy-nen của Công ty không chỉ có mặt tại địa phương mà còn được xuất đi các tỉnh thành khác như: Phú Yên, Khánh Hòa, Dak Nông, Nghệ An, Thanh Hóa,…

Xưởng sản xuất gạch tuy-nen của Công ty cổ phần  vật liệu xây dựng 20.

Xưởng sản xuất gạch tuy-nen của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 20.

Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, Chi bộ Công ty luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công  tác phát triển đảng viên, phổ biến pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, ý thức chấp hành quy định của Công ty. Chi bộ xác định người lao động là nhân tố quan trọng để tạo ra các kết quả sản xuất, vì vậy các chế độ cho người lao động luôn được bảo đảm như về khám sức khỏe định kỳ, ăn giữa ca, thực hiện giá tiền lương thưởng phù hợp… Anh Hồ Xuân Nghị, đảng viên mới được kết nạp chia sẻ: “Chi bộ và Ban Giám đốc luôn động viên, tạo điều kiện giúp đỡ đội ngũ công nhân được học tập nâng cao tay nghề và trình độ lý luận chính trị. Bản thân tôi cũng được trưởng thành hơn nhiều. Trước đây tôi chỉ làm bảo vệ phân xưởng, từ khi được đi học nâng cao kiến thức vận hành máy tôi đã trở thành nhân viên chính thức của Công ty và có thu nhập ổn định hơn”. Đối với chị Nguyễn Thị Minh, công nhân tổ sản xuất thì việc Công ty tiếp tục hoạt động đã giúp chị không bị thất nghiệp, có thu nhập ổn định. Chị Minh cho biết: “Ngoài những giờ làm chính thức, đội ngũ công nhân còn được tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do Công đoàn, Hội Phụ nữ tổ chức. Chính nhờ sự quan tâm của Chi bộ, lãnh đạo Công ty tạo sân chơi sau thời gian làm việc mệt mỏi đã giúp chúng tôi được thư giãn, phấn chấn để làm việc tốt hơn”.

Chính sự chăm lo trên mà công ty đã có đội ngũ công nhân lao động chất lượng, ổn định và gắn bó để vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu. Tháng 8 vừa qua, Công ty vinh dự được nhận cúp vinh danh “Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2014".

 Thúy An

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ