Mùa vàng trên đất Ea Wer
Thứ hai , 19/01/2026 08:34
Thứ hai , 19/01/2026 08:34
Trên vùng đất Ea Wer nhiều sỏi đá, những ngày đầu năm mới rộn ràng với những nương rẫy cam, quýt chín vàng mọng.
Tại thôn 19 của xã Ea Wer, vườn cam sành rộng khoảng 11 ha của anh Nguyễn Mạnh Hùng những ngày này luôn rộn ràng tiếng người cười nói, tiếng xe ra vào thu hoạch, mua bán. Hàng chục lao động miệt mài cắt từng chùm cam chín mọng, chuyển lên xe tải chở về các điểm tập kết. Ít ai ngờ, trên vùng đất đá sỏi từng bị đánh giá là bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, nay lại hình thành những vườn cam sai trĩu quả.
Anh Hùng chia sẻ, năm 2019, gia đình anh chỉ trồng thử nghiệm 1 ha cam. Qua vài vụ, nhận thấy cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác, nên anh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích. Hiện nay, mỗi héc ta cam cho thu hoạch từ 40 - 60 tấn quả; sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt khoảng 100-150 triệu đồng/ha. Đây là mức thu nhập đáng mơ ước đối với nông dân vùng khó.
Không sản xuất theo kiểu manh mún, hiện anh Hùng đang từng bước xây dựng tổ hợp tác với 6 thành viên, cùng hướng đến quy trình sản xuất sạch, an toàn. Đầu ra sản phẩm cũng ngày càng đa dạng, từ chợ truyền thống, siêu thị đến bán hàng online qua các hội nhóm, trang cá nhân và chợ đầu mối trực tuyến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
Nông dân xã Ea Wer thu hoạch vườn cam đã chín vàng
Tại thôn 24, vườn cam xoàn có diện tích 7 ha của anh Nguyễn Thành Trung cũng đang độ sinh trưởng, phát triển tốt. Gắn bó với loại cây trồng này đã 7 năm, anh Trung hiện trồng khoảng 2.000 cây cam, mỗi năm thu hoạch 2 đợt. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc hợp lý, vườn cam cho sản lượng ổn định, tổng thu hoạch trái vụ và chính vụ khoảng 100 tấn/năm. Với sản lượng này, vườn cam cho thu nhập bình quân gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh Trung cho hay: “Cam Ea Wer mọng vỏ, ngọt thanh, dễ bán, thương lái vào tận vườn thu mua. Hiện nay, gia đình không phải lo đầu ra, mà chỉ cần tập trung chăm cây cho tốt”.
Khi cam, quýt vào mùa chăm sóc thu hoạch cũng là thời điểm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Hiện tại, các vườn cam sành đang độ thu hoạch, mỗi vườn cần từ 25 - 30 lao động hái quả. Tiền công dao động từ 250 - 300 nghìn đồng/người/ngày. Chị Phạm Thị Tuyết ở thôn 21, vừa thoăn thoắt cắt từng chùm cam chín vừa vui vẻ cho biết, lúc nông nhàn, chị tranh thủ đi hái cam, quýt cho các nhà vườn để có thêm thu nhập. Công việc quen tay, không quá nặng nhọc, giúp chị có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình.
Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Wer, cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã Ea Wer có 845 ha cây ăn quả, trong đó diện tích chủ lực là cam, quýt và bưởi. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Hội Nông dân xã luôn khuyến khích bà con hướng tới quy trình sản xuất sạch, bền vững để nâng cao giá trị thương hiệu. Thực tế đã chứng minh, cây có múi tại Ea Wer không chỉ đạt năng suất cao mà còn có hương vị riêng, được thị trường ưa chuộng”.
Từ mảnh đất sỏi đá khô cằn, Ea Wer hôm nay đang khoác lên mình màu xanh trù phú của những vườn cam, quýt sai trĩu quả. Không khí phấn khởi lan tỏa từ vườn ra ngõ, từ nông dân đến thương lái, từ người trồng đến người làm thuê. Cây có múi hứa hẹn tiếp tục là điểm tựa vững chắc, giúp người dân Ea Wer làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Quỳnh Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây